Người lái máy xúc thuê chém thương vong 3 người trong gia đình chủ

Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào 3 người trong một gia đình khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương tại thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng vào chiều hôm qua (8/1).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CA Bắc Giang).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CA Bắc Giang).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 13 giờ chiều hôm qua (08/01/2023), Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại gia đình anh Phạm Văn Thế (SN 1979, trú tại thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau.

Đối tượng Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị Thủy (Sn 1979, là vợ anh Thế) và anh Phạm Văn Lợi (SN 1985, em trai anh Thế), chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, vợ của anh Lợi).

Hậu quả của vụ việc khiến chị Thủy, anh Lợi, chị Nguyệt bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, sau đó chị Thủy đã tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Hưởng bị quần chúng nhân dân khống chế, trong quá trình khống chế đối tượng Hưởng bị thương và được lực lượng Công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã lập tức có mặt, điện báo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Được biết, gia đình nạn nhân làm nghề kinh doanh máy xúc, máy ủi, đối tượng Hưởng là người làm thuê lái máy xúc cho gia đình anh Thế.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Tố Vân

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-lai-may-xuc-thue-chem-thuong-vong-3-nguoi-trong-gia-dinh-chu-post464176.html