Người làm báo Đà Nẵng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đó là nội dung hội thảo do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Hội Nhà Báo TP tổ chức chiều 10-9. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng, các nhà nghiên cứu, nhà báo lão thành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Đó là nội dung hội thảo do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Hội Nhà Báo TP tổ chức chiều 10-9. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng, các nhà nghiên cứu, nhà báo lão thành cùng đại diện các đơn vị báo, đài trung ương, địa phương, các sở, ban ngành liên quan. Đồng chủ trì hội thảo có: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Bùi Xuân và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Mai Đức Lộc. Tại hội thảo, các tham luận, ý kiến của các tác giả là nhà nghiên cứu, các nhà báo lão thành, các nhà báo đến từ Báo Đà Nẵng, Báo Công an TP Đà Nẵng, Đài DRT, Đài VOV... đã tập trung xoay quanh một số nội dung: Người làm báo nói chung, người làm báo Đà Nẵng đã nghiên cứu, đã học tập, đã làm theo được những gì từ tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình tác nghiệp, tuyên truyền... Một số tham luận đáng chú ý như: "Tính nhân văn và tính chiến đấu của báo chí theo quan niệm Hồ Chí Minh" của nhà nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn; "Chủ tịch Hồ Chí Minh người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam" của nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng; "Nâng cao hiệu quả của báo chí trong nêu gương tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến" (Nguyễn Thị Quỳnh Linh, Đài DRT) ; "Học và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh, đặc biệt là nội dung Gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt trên sóng phát thanh" (Lê Hải Sơn, Đài VOV), "Nhà báo trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Báo Công an TP Đà Nẵng), "Suốt đời học Bác" (Báo Đà Nẵng), "Tính trung thực trong Báo chí hiện đại" (đại diện Báo Sài Gòn Giải phóng tại Đà Nẵng)...

Trên cơ sở đặt vấn đề: "Người làm báo, các nhà báo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì có khác gì so với người khác; Trách nhiệm của người làm báo đối với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào", phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng: Bác Hồ là hiện thân cao đẹp nhất của đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng. Vì thế, ai cũng nên, cũng cần học tập và làm theo, vì đó là điều tốt, điều cần phải làm. Học Bác để mỗi người, mỗi nhà, xã hội trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Và việc học Bác là suốt đời và mãi mãi. Người làm báo, nhà Báo cũng thế. Tuy nhiên, có khác hơn, người làm báo học Bác để thực hành nghề báo được tốt hơn. Và quan trọng hơn nữa là còn để vận động, tuyên truyền cho mọi người trong xã hội học Bác, làm theo Bác một cách tốt nhất. Vì thế, đòi hỏi người làm báo phải học tập và làm theo Bác một cách nghiêm túc, tâm huyết nhất. Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, báo chí cách mạnh có chức năng dẫn dắt, định hướng xã hội. Theo đó, một khi người làm báo đã thấm nhuần được đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh thì sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, dẫn dắt xã hội học tập và làm theo Bác được tốt hơn.

Kết luận tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng cho rằng, thông qua các tham luận, các ý kiến thảo luận tại hội thảo đã giúp cho "chúng ta chạm được cái gốc, cái cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của HCM, để thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo". Đồng thời tin tưởng, qua hội thảo này, người làm báo Đà Nẵng sẽ ngày càng hoàn thiện mình, phấn đấu hơn nữa, rèn luyện hơn nữa, góp sức mình thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_195105_nguoi-lam-bao-da-nang-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh.aspx