Người lao động Xí nghiệp gạch Đông Văn lại từ Thanh Hóa ra Hà Nội kêu cứu

Sáng 11.4, 6 người lao động (NLĐ) Xí nghiệp gạch Đông Văn thuộc Cty Cổ phần Xây dựng Hancorp 2 (Thanh Hóa) đã đến trụ sở TCty Xây dựng Hà Nội (57 Quang Trung, Hà Nội).

Người lao động vạ vật chờ đợi tại Hội trường Tcty Xây dựng Hà Nội sáng 11.4. Ảnh NLĐ cung cấp.

Anh Lê Xuân Trường – Chủ tịch CĐ Xí nghiệp gạch Đông Văn - cho biết, 6 NLĐ đại diện cho anh em CN Xí nghiệp xuất phát tại Thanh Hóa từ 4h30, đến 8h30 thì đến trụ sở TCty Xây dựng Hà Nội.

“Đến nơi thì bảo vệ mời lên phòng Hội trường, tuy nhiên không có ai tiếp đón. Chúng tôi ngồi chờ đến 10h30, đang định rời đi thì gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị, mời chúng tôi lên Hội trường nhưng sau đó không gặp”- anh Trường kể lại. Vẫn theo anh Trường, một Phó Giám đốc TCty và Chủ tịch CĐ có gặp anh em CN một lát nhưng không có buổi làm việc chính thức để giải quyết vụ việc.

Chia sẻ về lý do NLĐ một lần nữa phải ra trụ sở Cty, anh Trường cho biết là do buổi làm việc vào ngày 28.3 với NLĐ, Tổng Giám đốc TCty hứa có hướng trả lương tháng 12 cho NLĐ và sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Cty. Nhưng hiện TCty vẫn chưa thực hiện những lời hứa đó. Vì vậy, theo anh Trường, NLĐ đã cử 6 người đại diện ra gặp lãnh đạo TCty để xem có hướng giải quyết với Cty hay không; lời hứa của lãnh đạo TCty được thực hiện như thế nào? Tuy nhiên, mục đích của NLĐ đã không đạt được.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/nguoi-lao-dong-xi-nghiep-gach-dong-van-lai-tu-thanh-hoa-ra-ha-noi-keu-cuu-600823.ldo