Người mẫu giàu nhất thế giới kể chuyện khóc nức nở khi trình diễn ngực trần ở tuổi 18 và muốn tự tư vì bế tắc

Gisele Bundchen đã từng bật khóc năm 18 tuổi khi cô bị yêu cầu trình diễn ngực trần trong show thời trang. Từ một sự việc 'kinh hoàng', Bundchen trở thành người mẫu nổi tiếng, có thu nhập cao hàng đầu trong nền công nghiệp giải trí thế giới.

Bật khóc vì trình diễn ngực trần năm 18 tuổi

Trong tuần này, người mẫu nổi tiếng người Brazil - Gisele Bundchen (38 tuổi) - đã vừa cho ra mắt cuốn hồi ký “Lessons: My Path To A Meaningful Life” (Những bài học: Hành trình của tôi tới cuộc sống có ý nghĩa). Trong cuốn tự truyện, cô tiết lộ nhiều điều chưa từng kể về đời sống riêng tư và sự nghiệp thành công lớn của mình.

Theo đó, năm 18 tuổi, khi tham gia một show trình diễn của nhà thiết kế quá cố người Anh - Alexander McQueen - hồi năm 1998, cô đã bị yêu cầu xuất hiện ngực trần. Khi ấy, Bundchen đã định bỏ về, không diễn nữa.

Khi được biết yêu cầu, cô ngay lập tức bật khóc. Một nữ chuyên gia trang điểm thấy quá tội nghiệp cho cô gái trẻ nên đã can thiệp và đề nghị vẽ màu lên người Bundchen để cô cảm thấy bớt ngại ngùng, bẽ bàng.

Show diễn hôm đó có chủ đề về những cơn mưa, nên nước mưa đã hòa lẫn nước mắt và không ai biết Bundchen vừa trình diễn vừa khóc. Sau show diễn đó, Bundchen bắt đầu trở thành ngôi sao của sàn catwalk và nhiều cơ hội lớn mở ra.

Người mẫu Gisele Bundchen năm 18 tuổi đã bị yêu cầu trình diễn ngực trần trong một show thời trang. Khi ấy, cô đã suýt nữa bỏ về.

Thuở ấy, Bundchen còn quá trẻ, chỉ nói được rất ít tiếng Anh và trải nghiệm còn chưa nhiều, nên cô đã rất sốc khi nhận được yêu cầu táo bạo. Đó cũng là show trình diễn đẳng cấp quốc tế đầu tiên cô được tham gia.

Ban đầu, Bundchen đi dự tuyển mà không hề chờ đợi điều gì, bởi ở thời điểm đó, mốt người mẫu “mình dây” rất thịnh hành, còn Bundchen không sở hữu một thân hình gầy gò. Vậy nhưng nhà thiết kế đã lựa chọn cô vào nhóm người mẫu trình diễn từ hàng ngàn cô gái dự tuyển.

Trước buổi trình diễn, người ta đưa cho cô... một chiếc váy khiến cô “ngã ngửa” bởi “không có áo đi kèm”. Từ một cơ hội trong mơ bỗng trở thành cơn ác mộng đối với cô gái 18 tuổi.

Gisele Bundchen

Cô bật khóc vì cảm thấy quá thất vọng và xấu hổ... Bundchen biết rằng mình sẽ không thể bước ra sàn catwalk theo yêu cầu của nhà thiết kế, nhưng cô cũng hiểu rằng nếu không hợp tác, cơ hội sẽ vuột mất và thậm chí cô sẽ khó làm nghề sau đó.

Rất may mắn, một phụ nữ là chuyên gia trang điểm đã quyết định can thiệp để giải cứu cho Bundchen, người phụ nữ đã dùng dụng cụ trang điểm vẽ lên người Bundchen một lớp màu để cô có can đảm bước ra trình diễn vào phút cuối.

“Đất trời đảo lộn” khi phát hiện bạn trai có con với “người cũ”

Trong cuốn hồi ký, Bundchen cũng chia sẻ những câu chuyện tình cảm với chồng - cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady (41 tuổi). Cú sốc lớn nhất đối với cô là khi biết Tom sẽ có con với bạn gái cũ, khi ấy Tom Brady và Gisele Bundchen mới bắt đầu hẹn hò.

Khi mối quan hệ đang tiến triển thì bạn gái cũ của Tom cho anh biết rằng cô đang... có thai. Lúc ấy, Gisele Bundchen cảm thấy như “trời đất đảo lộn”, không chỉ bởi tình cảm của cô vừa mới bắt đầu đã trở nên rối bời, mà còn bởi các trang tin đồng loạt đề cập tới câu chuyện.

Người mẫu Gisele Bundchen vừa cho ra mắt cuốn tự truyện.

Gia đình hiện tại của Gisele Bundchen và cầu thủ Tom Brady. Họ đã có hai người con chung và cùng nhau quan tâm chăm sóc cho người con riêng của Tom Brady - cậu bé John (ngoài cùng bên phải).

Mặc dù bị chấn động bởi câu chuyện khó xử, nhưng người mẫu Bundchen tiết lộ rằng chính con trai riêng của chồng đã giúp cô hiểu trái tim có thể rộng mở như thế nào, giúp cô hiểu những điều chưa từng hiểu về chính bản thân mình trước đây.

Bundchen chia sẻ rằng cô luôn coi John như con và chính sự có mặt của cậu bé đã khiến vợ chồng cô quyết định sinh con sớm hơn kế hoạch, để những đứa trẻ có độ tuổi gần nhau. Cậu bé John nay đã 11 tuổi. Hai vợ chồng Bundchen có một người con trai 8 tuổi và một cô con gái 5 tuổi.

Từng khủng hoảng tâm lý tới mức muốn “nhảy lầu”

Trong sự nghiệp của mình, thời điểm Bundchen cảm thấy khó khăn nhất là những năm tháng ngoài 20 tuổi, khi đó, cô thường xuyên bị căng thẳng thái quá.

Cuộc sống thường nhật của cô bắt đầu bị ảnh hưởng và cô trở nên sợ hãi tất cả những không gian nhỏ, chật hẹp: “Tôi sống trên tầng thứ 9 một khu chung cư và tôi buộc phải leo thang bộ bởi tôi sợ ở trong thang máy”.

Gisele Bundchen và chồng

Những rối loạn tâm lý của Gisele tồi tệ đến mức cô từng suýt tự sát: “Tôi có cảm giác muốn nhảy xuống khỏi ban công, để tất cả những mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu trong cuộc sống và công việc đều kết thúc. Khi đó, tôi cảm thấy như mình bị nghẹt thở ngay cả khi đang đứng ở nơi rất thoáng. Tôi hiểu rằng cuộc sống của mình cần phải thay đổi”.

Cô bắt đầu gặp bác sĩ và thay đổi phong cách sống, tìm tới yoga và thiền, thay đổi cách ăn uống: “Tôi đã từng hút thuốc, uống rượu và uống nhiều cà phê, nhưng rồi tôi từ bỏ tất cả những thứ đó”.

Năm 2005, cô chia tay nam tài tử Leonardo DiCaprio vì hiểu không thể tiến xa hơn, họ đã gắn bó từ năm 2000. Đến năm 2006, Bundchen bắt đầu gặp gỡ và hẹn hò với người chồng hiện tại - cầu thủ Tom Brady.

Sau này khi làm mẹ, cô cũng đã thay đổi nhiều để thích nghi với cuộc sống mới. Điều may mắn là cô đã có một người chồng rất thấu hiểu và có sự bổ trợ về tính cách với mình: “Anh ấy rất bình tĩnh và tập trung; còn tôi thì quá nhạy cảm và hay thay đổi”.

Kể từ năm 2004, Gisele Bundchen đã luôn nằm trong nhóm những người mẫu được nhận thù lao cao nhất thế giới.

Năm 2007, cô đứng thứ 16 trong danh sách những phụ nữ giàu có nhất trong nền công nghiệp giải trí (theo Forbes).

Năm 2012, cô đứng đầu danh sách những người mẫu kiếm tiền giỏi nhất (theo Forbes).

Năm 2014, cô đứng thứ 89 trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới (theo Forbes).

Bích Ngọc, Dân Trí. Theo Daily Mail

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nguoi-mau-giau-nhat-the-gioi-ke-chuyen-khoc-nuc-no-khi-trinh-dien-nguc-tran-o-tuoi-18-va-muon-tu-tu-vi-be-tac-98190.html