Người mẫu hóa 'đầu trâu mặt ngựa', Valentino đem hoa hồng lên sàn diễn

Con thuyền Noah của Thom Browne chở những người mẫu trong trang phục kẻ sọc đeo mặt nạ hươu cao cổ, ngựa, voi quái lạ.

'Đầu trâu mặt ngựa' xuất hiện trong show diễn Thom Browne

Trong cơn mưa chiều giăng kín bầu trời Paris (Pháp), Thom Browne cũng tạo nên không gian ngập tràn tuyết trắng giống các bộ phim về thế giới Wonderland. Nhà thiết kế (NTK) người Mỹ tiếp tục kể câu chuyện về những loài động vật trong show diễn Thu - Đông 2020 với sự xuất hiện của người mẫu đeo mặt nạ hình ngựa, voi, hà mã hay hươu cao cổ trên con thuyền Noah dựa theo kinh thánh, để thoát khỏi ngày tận thế. Sau đó, người mẫu nam và nữ cùng sải bước trên sàn với loạt trang phục giống nhau thể hiện tiếng nói bình quyền trong xã hội. Các thiết kế flannel, suit với đường sọc trở thành nét đặc trưng của anh kể từ khi thành lập thương hiệu. Tuy nhiên, tác phẩm của Thom Browne biến hóa mới lạ hơn, phom dáng được cắt may bất đối xứng hay phá cách theo nghệ thuật Avant Garde giúp người xem có góc nhìn đa chiều, sự tưởng tượng bay bổng khi ngắm nhìn bộ sưu tập (BST).

Nguồn cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật

Sự liên kết với kho lưu trữ của nhà sáng lập Hubert de Givenchy, hình ảnh nữ diễn viên Anouk Aimeé cổ điển, nghệ sĩ Helena Almeid đều trở thành nguồn cảm hứng cho giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller trong mùa mốt Thu - Đông 2020. Tất cả được kể lại bằng gam màu đen, đỏ, trắng, xám trung tính hòa quyện họa tiết chấm bi hay vệt loang màu sắc giống poster của nhóm nhạc Nouvelle Vague những năm 2003, 2004. Sự bắt nguồn cho các thiết kế đều đến từ phom dáng cầu vai khỏe khoắn phối với ống tay áo mềm mại, nữ tính trên bộ suit, váy xếp nếp đi kèm găng tay da thanh lịch. Đầm dệt kim phối với mũ xếp bèo dài ngang lưng hay kiểu dáng áo cape mới lạ giúp định hình tư duy ăn mặc cho phái nữ hiện đại ở thập niên 2020. Thiết kế đính lông vũ, sequin trở thành một phần không thể thiếu trong show diễn của nhà mốt Givenchy, kể từ BST Haute Couture của Clare Waight Keller 2 năm trước.

Đóa hồng ẩn hiện trong show diễn Valentino

Mỗi show thời trang của Valentino được đánh giá là một buổi triễn lãm nghệ thuật, mang thông điệp ý nghĩa đằng sau. Tiếp nối câu chuyện trong show Thu - Đông 2020 của nam giới, thiết kế dánh cho phái nữ được kể lại bằng vẻ đẹp của những bông hoa hồng lãng mạn dưới bàn tay hai nghệ sĩ Inez van Lamsweerde và Vinoodh Matadi. Paolo Piccioli mang những cánh hoa sắp đặt trên kiểu áo khoác da, hay túi xách cầm tay trở nên sống động hóa bằng kỹ thuật in ấn, dập nổi, dựng form 3D trên nền chất liệu vải cứng cáp, thể hiện vẻ đẹp mạnh mẽ của phụ nữ hiện đại. Tuy nhiên, sự nữ tính vốn có của phái yếu vẫn ẩn hiện thông qua kiểu dáng váy cape làm bằng chất liệu lụa bay bổng với họa tiết in hoa lấy cảm hứng từ nghệ thuật hội họa hòa quyện tông màu trung tính nhã nhặn. Hình ảnh đóa hoa hồng xuất hiện liên tục từ áo khoác, váy suông cho đến túi xách gợi nhớ đến cuộc đấu tranh nữ quyền đầu tiên trên thế giới mang tên "Flower Power". Bằng việc sử dụng những bông hoa xinh đẹp, nữ giới kêu gọi chấm dứt chiến tranh vũ lực của quân đội. Ý nghĩa ẩn dụ này cho thấy sự tinh tế của "gã lãng tử" nhà Valentino trong cuộc chiến giành nữ quyền thế hệ mới. Làm gì có ai hiểu rõ ý nghĩa màu sắc hơn "chàng họa sĩ" Piccioli trong giới thời trang đương đại?

Thiên Minh
Ảnh: Vogue

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-mau-hoa-dau-trau-mat-ngua-valentino-dem-hoa-hong-len-san-dien-post1053928.html