Người mẫu khoe thân trong bộ ảnh 'Tuyệt tình cốc' ở Đà Lạt lên tiếng

Tối 10/8, nhiều clip 'Tuyệt tình cốc' ở Đà Lạt được dân mạng chia sẻ liên tục, gây ra nhiều tranh cãi. Phần đa đều cho rằng các người mẫu khoe thân phản cảm. Người trong cuộc cuối cùng đã lên tiếng.

Suốt những ngày qua, bộ ảnh của 2 cô gái ăn mặc hở hang và một người mẫu nam chụp tại điểm du lịch tự phát "Tuyệt tình cốc" (Đà Lạt) gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nổi bật nhất trong 3 người mẫu là Á hậu Thư Dung, cô từng đạt Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018.

Bộ ảnh "Tuyệt tình cốc" đang trở thành đề tài gây tranh cãi lớn. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, 3 nhân vật chính trong bộ ảnh bị cho là phản cảm đã lên tiếng.

Hình ảnh người mẫu trong bộ "Tuyệt tình cốc" ở Đà Lạt.

Hình ảnh người mẫu trong bộ "Tuyệt tình cốc" ở Đà Lạt.

Ít ngày sau khi bị tung clip trên mạng xã hội và bị nhận nhiều "gạch đá", mẫu chính là Á hậu Thư Dung có phản ứng. Cô chia sẻ: "Thực ra mình thấy ảnh cũng đẹp mà. Mình chỉ việc tập trung chụp còn clip các bạn quay mình đâu có biết". Sau chia sẻ này, Á hậu Thư Dung vẫn chưa có thêm bình luận nào về những tranh cãi của dân mạng. Nhiều người không hài lòng với cách phản ứng của người đẹp.

Về phía người mẫu nam Lê Hoàng Danh Ngọc lại phấn khởi vì thực hiện được "bộ ảnh ý nghĩa". Chia sẻ trên Dân Việt, người mẫu nam này tâm sự: "Với tôi, đây là một bộ ảnh đẹp và nghệ thuật với nội dung miêu tả câu chuyện tình yêu tay 3. Kết chuyện, chàng trai đã chọn đến với nhân vật của Á hậu Thư Dung, sống một cuộc sống hạnh phúc yên bình ở Tuyệt tình cốc.

Tôi thấy trang phục của hai người mẫu nữ không phải khoe thân hay phản cảm. Tôi từng có thời gian sống ở nước ngoài và tôi hiểu sự khác biệt trong quan niệm ở các nước phương Tây hay người Á Đông. Mỗi người có một quan điểm nên không thể ép người này thích, người kia ghét được".

Mới đây nhất là người mẫu Nguyễn Quỳnh, nhân vật nữ thứ trong bộ ảnh gây bão "Tuyệt tình cốc" cũng có hồi đáp với mọi người. Nói về bộ ảnh nhiều tranh cãi, chia với Tri thức trẻ, Nguyễn Quỳnh tiết lộ: "Khi tôi và ê-kíp chụp đăng lên trang cá nhân một vài hình ảnh của bộ ảnh Tuyệt tình cốc thì nhận được rất nhiều ý kiến của mọi người. Trong đó có những ý kiến khen, chê khác nhau, mỗi người một một ý.

Tuy nhiên, nếu mọi người nhìn thoáng hơn thì bộ ảnh Tuyệt tình cốc thực sự là một bộ ảnh đẹp, có cốt truyện hẳn hoi. Tôi không thể nào làm hài lòng hết mọi người được".

Cô cũng mong dư luận bớt khắt khe hơn với bộ ảnh này: "Tôi chỉ mong muốn mọi người, dư luận bớt khắt khe hơn. Hãy góp ý một cách văn minh để tôi có thể hoàn thiện hơn các bộ ảnh sau này".

Sau những chia sẻ của Nguyễn Quỳnh, nhiều người đã không hài lòng với thái độ của cô. Thậm chí, một nhiếp ảnh gia đã không đồng tình và nhận xét đây là một bộ ảnh dung tục, phản cảm.

Trả lời trên Dân Việt, nhiếp ảnh gia Trần Nhân Quyền tâm sự: "Bộ hình này vô cùng phản cảm. Vì nó là văn hóa thị giác. Hình ảnh nhiếp ảnh mang tính văn hóa và thị giác. Vẻ đẹp thông qua đôi mắt cảm nhận, cần có chiều sâu nghệ thuật. Nhưng hình ảnh trong bộ ảnh ở Đà Lạt lại phô bày một cách thiếu tế nhị, không hài hòa.

Thực ra bộ hình này nude không phải, bán nude không phải, nó theo chủ nghĩa tự do, hồn nhiên hay còn gọi là theo chủ nghĩa xác thịt".

"Tuyệt tình cốc" bị đóng cửa vì đây là địa điểm du lịch tự phát và có nhiều nguy hiểm.

Được biết, bộ ảnh "Tuyệt tình cốc" ở Đà Lạt đã được cơ quan có thẩm quyền vào cuộc. Về phía Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Mạnh Linh - Chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - khẳng định đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp cùng Công an thành phố Đà Lạt điều tra, làm rõ vụ việc.

Về phía Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Nguyên cho biết đã yêu cầu xác minh vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả.

Trong lúc đó, địa điểm nơi thực hiện bộ ảnh "Tuyệt tình cốc" đã bị đóng cửa. Trả lời báo Lao động, ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương, cho biết huyện đã giao cho lực lượng công an và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý điểm du lịch "Tuyệt tình cốc" bởi thực chất đây là điểm du lịch tự phát và khá nguy hiểm.

Ông Phạm Triều nói: "Tuyệt tình cốc thực chất không phải là một điểm du lịch, đây chỉ là một mỏm đá cũ do dân phượt kháo nhau và trở thành một điểm du lịch tự phát. Có nhiều khách đến theo kiểu dân đi phượt, đường vào địa điểm này cũng rất nguy hiểm nên bây giờ chúng tôi sẽ cấm không cho các xe vào".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nguoi-mau-khoe-than-trong-bo-anh-tuyet-tinh-coc-o-da-lat-len-tieng-20180817105420909.htm