Người mẫu Ngọc Quyên chia sẻ việc đón Tết trên đất Mỹ

Tết Nguyên đán, giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới là dịp để gia đình đoàn tụ, nhưng với những nghệ sĩ xa quê hương, Tết vẫn là một mảnh ghép chưa trọn vẹn trong trái tim họ.

Sau ly hôn, người mẫu mong cuộc sống mới hạnh phúc, bình an

Sau ly hôn, người mẫu mong cuộc sống mới hạnh phúc, bình an

Phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã có cuộc trò chuyện với siêu mẫu Ngọc Quyên và cùng chị trải lòng khi mẹ con chị đón Tết trên đất Mỹ.

- Chào chị Ngọc Quyên! Chị có thể chia sẻ một chút về hiện tại ở Mỹ? Sau ly hôn cuộc sống chị ra sao?

- Hiện tại cuộc sống của tôi ổn định và bình an. Tôi đang có một tiệm mỹ phẩm và một địa điểm làm dịch vụ spa, nối lông mi và gội đầu cho khách. Nói chung cuộc sống tôi cũng hơi bận rộn và cực chút. Thời gian rảnh tôi dành thời gian để chăm con và đưa con đi du lịch để học hỏi, khám phá nhiều hơn .

Cũng vừa trải qua đổ vỡ nên 1 năm qua, cuộc sống tôi khá nhiều thay đổi. Nhưng may mắn là những lần tưởng như gục ngã ấy, mình lại đứng dậy và mạnh mẽ hơn.

Ngọc Quyên và con chuẩn bị đón tết cổ truyền

- Sau sóng gió hôn nhân, điều chị mong mỏi ở hiện tại là gì?

- Tôi muốn tập trung chăm sóc con cái và kinh doanh. Cạnh đó, tôi mong gia đình nhỏ của mình thật bình an, thật nhiều sức khỏe và mong rằng năm 2020 mọi việc sẽ tốt hơn, những may mắn và nụ cười sẽ đến với hai mẹ con.

- Làm kinh doanh với làm nghệ thuật thì công việc nào khó hơn?

- Tôi nghĩ rằng mỗi cái đều khó một kiểu nhưng làm cái nào cũng đòi hỏi mình phải chuyên tâm và đầu óc sáng tạo luôn luôn phải có. Với tôi, nghệ thuật chính là thanh xuân của mình, là nơi cho tôi sống nhiều cảm xúc với ánh đèn sân khấu và giúp tôi kiếm tiền bằng vẻ ngoài của mình nhiều hơn.

Kinh doanh là sự mạo hiểm, lạnh lùng và không được quá nhiều cảm xúc. Kinh doanh thì cái đầu mình hoạt động nhiều hơn và sự cố gắng, nhiệt huyết thì không thể thiếu. Nên kết luận, nghề nào cũng khó cả. Nhưng làm người mẫu thua keo này ta bày keo khác được, còn kinh doanh thì thua là trắng tay ngay nên rất cẩn trọng vì mọi thử thách mình phải trả bằng tiền.

Mẹ của nữ người mẫu thường động viên con gái lúc khó khăn

- Có bao giờ chị tiếc nuối khi rời ánh đèn sân khấu để trở về thành một người phụ nữ bình thường, chăm lo cho gia đình?

- Tôi nghĩ mỗi một thời điểm sẽ cho ta những trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Con người vốn không thể nào quyết định được nên tôi rất vui vì những gì tôi tiếp xúc và có được nơi ánh đèn sân khấu là hành trang cho công việc của tôi bây giờ .

Thay vì đi tìm kiếm mình thích gì, muốn gì thì tôi có quyết định ngay những công việc mình cần làm và phát triển. Chỉ khi mình thích thì công việc ấy mới có thể giúp bạn thành công được.

- Chị có thể chia sẻ một chút về kế hoạch đón Tết trong năm nay của mình?

- Kế hoạch đón Tết của tôi là ở nhà với gia đình thôi, bởi vì sau khi sống ở nước ngoài, tôi thấy thời khắc Tết là thời khắc dành cho gia đình. Năm nay tôi sẽ đưa mẹ và bé đi chùa, cúng kiếng, trưng bày ngày tết. Tôi cũng sẽ không làm gì nhiều bởi nếu như bạn sống ở nước ngoài, bạn sẽ không có nhiều thời gian cũng như không có được nhiều không khí như ở Việt Nam.

- Chị có thể kể về năm đầu tiên đón Tết ở nước ngoài?

- Năm đầu tiên tôi đón Tết ở nước ngoài là năm khi tôi còn hạnh phúc bên chồng cũ. Tôi xin phép không nhắc lại những chuyện đã qua.

- Chị có chạnh lòng khi đón Tết xa quê? Ký ức về ngày tết xưa trong chị là gì?

- Đón Tết trên đất khách khá buồn. Với người xa quê, ngày tết Việt, mùa xuân dường như không còn trọn vẹn. Đó là cảm giác thiếu hương vị của sự ấm áp, thèm âm thanh rộn rã đầu làng cuối xóm và tiếc nhớ thời khắc thiêng liêng khi gia đình đoàn viên đón giao thừa.

Dịp tết, tôi thường nhớ đến những việc sắp xếp cúng đưa ông Táo ngày xưa, ra chợ hoa Nhà văn hóa Thanh Niên chụp hình tết cùng gia đình, bè bạn...

- Kế hoạch trong năm 2020 của chị là gì?

- Trong năm mới, tôi muốn sắp xếp lại thời gian, công việc và cuộc sống mà 1 năm qua đã bị xáo trộn. Bên cạnh đó, tôi dành thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn cũng như nâng cao kiến thức để hỗ trợ cho công việc kinh doanh hiện tại của mình.

- Cảm ơn người mẫu Ngọc Quyên vì những chia sẻ vừa rồi. Chúc chị luôn hạnh phúc và thành công!

Ngọc Quyên tên đầy đủ là Huỳnh Lê Ngọc Quyên, sinh năm 1988, nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu. Giai đoạn khởi nghiệp, cô gây chú ý với vóc dáng cân đối và khuôn mặt khả ái, được mời tham gia nhiều chuyến lưu diễn thời trang ở London, Malaysia, Bắc Kinh... Cô từng đoạt các giải Hoa khôi thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006, Người mẫu phong cách ấn tượng nhất 2008, Người mẫu tài năng của giải Người mẫu Việt Nam 2008...

Ngoài nghề mẫu, cô còn đóng các phim truyền hình Tuyết nhiệt đới (2006), Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), Gia đình số đỏ (2010), phim điện ảnh Mỹ nhân kế (2013)...

Clip Ngọc Quyên chúc tết Báo điện tử Một Thế Giới:

Dạ Thảo (thực hiện)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nguoi-mau-ngoc-quyen-chia-se-viec-don-tet-tren-dat-my-130343.html