Người mẫu nhí phải mặc đồ đông giữa hè, dân mạng Trung Quốc nổi giận

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang tranh luận gay gắt trước hình ảnh một bé trai phải mặc đồ mùa đông để chụp ảnh thời trang trong một ngày nắng nóng thiêu đốt ở thành phố Thượng Hải.

Theo South China Morning Post, một bé trai, chưa rõ bao nhiêu tuổi, được nhìn thấy trong chiếc áo jacket, quần dài và mũ lưỡi trai sáng ngày 30/7 khi đang đứng tạo dáng ở khu trung tâm Thượng Hải.

Người chụp bức hình cho biết anh ta thấy cậu bé sau đó phải cởi chiếc áo khoác ra và tự giải nhiệt cho bản thân bằng cách áp người mình vào một chiếc cột đá trên phố, trong khi 4 người lớn vẫn đang chuẩn bị những bộ quần áo mùa đông khác cho cậu bé.

"Nhiệt độ ngoài trời thấp nhất phải 35 độ C và có thể còn nóng hơn nếu đứng ngoài nắng", nhân chứng cho biết.

Cậu bé tỏ ra mệt mỏi khi phải chụp ảnh với áo khoác mùa đông giữa thời tiết nắng nóng ở Thượng Hải. Ảnh: Weibo.

Trên mạng xã hội Weibo, nơi bức ảnh nhận được nhiều lượt chia sẻ, nhiều người dùng tranh luận về việc các thương hiệu thời trang sử dụng người mẫu trẻ em trong những buổi chụp hình ngoài trời trái mùa hay không.

"Thật ngớ ngẩn khi cha mẹ cố tình bóc lột con cái để kiếm tiền. Đứa trẻ thật là khốn khổ, làm sao mà nó có thể chịu đựng thời tiết nắng nóng khắc nghiệt này?", một người dùng bình luận.

Ngành công nghiệp thời trang trẻ em đang phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc nhờ thương mại điện tử, nhưng nhiều người cho rằng việc sử dụng trẻ em làm người mẫu là không phù hợp, vì chúng có thể trở thành nạn nhân và bị bóc lột để kiếm tiền cho cha mẹ.

Hồi tháng 4, đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hình ảnh một phụ nữ đá vào con gái ba tuổi của mình để bắt bé tạo dáng chụp ảnh đã khiến dư luận lên án rộng rãi. Người mẹ sau đó đã xin lỗi công khai và 100 thương hiệu thời trang đã ký một bức thư lên án việc làm dụng các người mẫu trẻ em, và kêu gọi có cơ chế tốt hơn để bảo vệ chúng.

Ở một diễn biến khác, các bệnh viện tại thành phố Thượng Hải ghi nhận số lượng gia tăng các bệnh nhân nhập viện do vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết nắng nóng. Từ ngày 23 - 30/7, số ca cấp cứu tăng 10% so với tháng 6, thời điểm có 80 ca sốc nhiệt được ghi nhận, theo Asia Times.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-mau-nhi-phai-mac-do-dong-giua-he-dan-mang-trung-quoc-noi-gian-post973565.html