Người mẫu tố cáo Neymar hiếp dâm sắp vào tù vì lừa đảo, tống tiền

Mỹ nhân người mẫu Najila Trindade bất ngờ vướng vào vòng lao lý khi bị phanh phui hàng loạt trọng tội cùng bạn trai cũ, sau khi cô nàng tóc vàng người Brazil này thất bại trong vụ kiện siêu sao Neymar cưỡng hiếp mình cách đây không lâu.

Najila Trindade tố cáo Neymar cưỡng bức mình khi họ gặp nhau ở khách sạn tại Paris giữa tháng 5.

Najila Trindade tố cáo Neymar cưỡng bức mình khi họ gặp nhau ở khách sạn tại Paris giữa tháng 5.

Vụ việc liên quan đến Neymar và Najila Trindade - nữ người mẫu đồng hương Brazil tố cáo siêu sao này hiếp dâm mình cũng vừa có những diễn biến mới hết sức bất ngờ.

Najila Trindade cho biết cô và Neymar quen nhau trên mạng xã hội chuyên chia sẻ hình ảnh Instagram và cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã sắp xếp cho cô bay từ quê nhà Sau Paulo tới khách sạn năm sao Sofitel Paris Arc de Triomphe tại thủ đô Paris (Pháp), gần sân tập của PSG vào ngày 15/5/2019.

Theo mỹ nhân tóc vàng này, lúc đầu, cô đã đến địa điểm này để quan hệ tình dục với Neymar khi cả hai đạt được sự đồng thuận. Nhưng sau đó, Najila đã thay đổi ý định khi biết Neymar muốn “làm chuyện ấy” khi không dùng bao cao su. Cô người mẫu 26 tuổi người Brazil này khai dù đã rất cố gắng nhưng không thể chống cự trước sức mạnh của ngôi sao của PSG và đã bị anh cưỡng bức.

Sau đó, Najila đã bay về Brazil và 10 ngày sau, cô đã đâm đơn tố cáo lên đồn cảnh sát Sau Paulo về việc Neymar ép cô quan hệ tình dục trong tình trạng say xỉn và có những hành vi bạo lực.

Sau khi bị tố cáo, Neymar đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ tất cả các lời buộc tội này. Tiền đạo người Brazil cho biết, quan hệ giữa anh và Najila Trindade là dựa trên sự đồng thuận từ 2 phía. Anh cùng với bố là ông Neymar Sr đều đồng loạt khẳng định đây là một cái bẫy được dàn xếp từ trước với mục đích tống tiền.

Cách đây không lâu, văn phòng Tư pháp thành phố Sao Paulo đã công bố kết quả điều tra vụ việc nói trên. Theo đó, cảnh sát Brazil đã quyết định khép lại quá trình điều tra và sẽ không truy tố Neymar do thiếu các bằng chứng liên quan. Các công tố viên cũng đồng tình với phía cảnh sát và quyết định kết thúc vụ án này. “Chúng tôi quyết định kết thúc vụ án này do không có đủ bằng chứng buộc tội. Cảnh sát đã yêu cầu nạn nhân kết nối điện thoại di động với máy tính để xem đoạn video nhưng cô ấy lại không muốn làm điều đó. Cô ấy cũng từ chối giao nộp điện thoại cho cảnh sát và cho rằng nó đã bị đánh cắp. Chúng tôi sẽ đóng vụ án này cho đến khi có bằng chứng mới đủ thuyết phục được đưa ra”, công tố viên Estefania Paulin xác nhận.

Sau khi quyết định trên của các công tố viên được đưa ra, vụ án lại xuất hiện thêm tình tiết mới khi nạn nhân Najila Trindade cùng bạn trai cũ lại bị truy tố ngược trở lại. Theo đó, hôm thứ ba (10/9) vừa qua, phía cảnh sát Sao Paulo đã ra thông báo về việc truy tố cô gái này vì tội gian lận, xúc phạm nhân phẩm người khác và tống tiền. Estivens Alves, bạn trai cũ của Najila cũng nằm trong diện bị điều tra vì hành vi “phát tán hình ảnh và video có nội dung khiêu dâm” cho phóng viên.

Rõ ràng, sau vụ thua kiện Neymar tội hiếp dâm mình, Najila Trindade đang “thiệt đơn, thiệt kép” và cô người mẫu “gái một con trông mòn con mắt” này và bạn trai cũ đang có nguy cơ cao phải ngồi tù nếu tòa kết án họ có tội.

CHƯƠNG NGUYỄN (tổng hợp)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201909/nguoi-mau-to-cao-neymar-hiep-dam-sap-vao-tu-vi-lua-dao-tong-tien-872327/