Người mẫu 'tố' họa sĩ hiếp dâm bất thành

Nữ người mẫu tố họa sĩ hiếp dâm mình nhưng công an cho rằng không đủ chứng cứ buộc tội nên không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 19/8, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm” theo đơn tố cáo của người mẫu N.T.K.P. (SN 1994, quê Tiền Giang).

Người mẫu K.P.

Theo đó, Công an quận 10 căn cứ lời khai của họa sĩ N.L (SN 1979); người mẫu K.P. và kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y TP.HCM đối với người mẫu K.P. đã không khởi tố vụ án hình sự vì không đủ chứng cứ buộc tội.

Người mẫu K.P. đã gửi đơn tố cáo họa sĩ N.L. đến Công an quận 10 do đã có hành vi hiếp dâm cô tại một khách sạn ở đường Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10.

K.P. trình bày rằng họa sĩ N. L. hẹn cô đến khách sạn để vẽ trên cơ thể cô rồi chụp ảnh. Trong lúc vẽ, N.L. thực hiện hành vi hiếp dâm có đeo bao cao su. K.P. sức yếu, không thể chống cự và khi xong việc thì cô thấy vỏ bao cao su trên giường. Họa sĩ N.L. sau đó chở K.P. về nhà và đến nay vẫn phủ nhận toàn bộ trước sự tố cáo của cô.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nguoi-mau-to-hoa-si-hiep-dam-bat-thanh-10593.html