Người mẫu U50 gợi cảm và quyến rũ dù đã lên chức bà ngoại

Bà Zaklina Berrido Pisano đón sinh nhật lần thứ 50 vào tháng 12 năm ngoái. Dù đã lên chức bà ngoại, Pisano vẫn giữ được gương mặt trẻ trung cùng vóc dáng quyến rũ.

Zaklina Berrido Pisano là người mẫu kiêm blogger thời trang nổi tiếng gốc Serbia, hiện sinh sống sống tại Italy. Người phụ nữ 50 tuổi được Theuppers ưu ái gọi là “bà ngoại quyến rũ nhất hành tinh” sở hữu trang cá nhân với hơn 530.000 lượt theo dõi.

Zaklina Berrido Pisano là người mẫu kiêm blogger thời trang nổi tiếng gốc Serbia, hiện sinh sống sống tại Italy. Người phụ nữ 50 tuổi được Theuppers ưu ái gọi là “bà ngoại quyến rũ nhất hành tinh” sở hữu trang cá nhân với hơn 530.000 lượt theo dõi.

Pisano là bà ngoại của hai đứa trẻ 8 và 6 tuổi song vẫn khiến nhiều người bất ngờ với sắc vóc trẻ trung.

Bà ngoại U50 thường khoe gu thời trang sành điệu không thua kém các fashionista với hashtag #grandmotherthatlovesfashion (tạm dịch: Bà ngoại yêu thời trang) và nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Trước khi tới Italy định cư, blogger thời trang gốc Serbia từng sống ở Thụy Sĩ, Pháp và Ba Lan. Bà nói rằng điều này phần nào ảnh hưởng tới phong cách thời trang đa dạng của mình.

Zaklina Berrido Pisano khoe vóc dáng nóng bỏng trong đồ bikini. Nhiều người lần đầu trông thấy Pisano không tin bà đã bước sang tuổi 50.

Bà ngoại U50 bật mí bí quyết giữ gìn sắc vóc “trẻ mãi không già” nằm ở chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể thao.

“Tôi ăn rất nhiều trái cây và uống nhiều nước. Mỗi ngày tôi đều đặn ăn một trái bơ và tuyệt đối nói không với thuốc lá, bia rượu. Từ năm 10 tuổi, tôi đã duy trì thói quen tập thể dục 45 phút mỗi ngày. Tôi cũng luôn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ”, Pisano chia sẻ.

Pisano nói rằng bà muốn truyền cảm hứng cho phái đẹp đánh thức mặt hoang dã trong con người mình.

Với bà Pisano, gia đình là điều tuyệt vời nhất. Trang cá nhân của bà thường xuyên cập nhật ảnh đưa các cháu đi chơi.

Thiên Nhi
Ảnh: @realfashionist

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-mau-u50-goi-cam-va-quyen-ru-du-da-len-chuc-ba-ngoai-post923685.html