Người mẹ đau đớn tố cáo cụ ông 70 tuổi giở trò đồi bại với con gái

Chị Thu, trú xã Hải Hà, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đau đớn tố cáo, ông C. (70 tuổi) đã nhiều lần giở trò đồi bại với con gái 11 tuổi của chị.

Cô bé Vũ Thị H. (SN 2007), mặc dù đã 11 tuổi nhưng do nhận thức chậm nên năm nay mới đang học lớp 3. Theo lời chị Mai Thị Thu (SN 1973), trú xã Hà Hải, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), ông Nguyễn Minh C. (SN 1948), một cán bộ hưu trí hiện trú tại xóm 3, xã Hải Hà, đã nhiều lần có hành vi dâm ô với con gái chị.

Chị Thu nghe các bạn học cùng lớp với cháu H. kể lại, mỗi lần đi học về qua nhà ông C., ông này thường đưa cháu H. vào nhà, đóng kín cửa lại từ 30 phút đến 1 tiếng sau mới mở ra.

Khi về nhà, chị Thu gặng hỏi thì mới nghe con gái kể lại rằng, ông C. hay dụ dỗ cháu vào nhà, khi thì trong phòng ngủ, khi thì trên tầng và cả sau vườn nhà, sau đó giở trò đồi bại với cháu.

Cháu H. mặc dù đã 11 tuổi nhưng mới học lớp 3 do nhận thức chậm

Khi thả cháu H. về, ông C. thường cho bé nhiều đồ như bông tai, tiền và dặn cháu không được kể lại với ai. Do nhận thức chậm nên cháu cũng nghe lời ông C., về nhà không kể với gia đình, cho đến khi chị Thu nghe được việc động trời từ các bạn học của con.

Để có bằng chứng tố cáo ông C., chị Thu và con gái lớn đã lên kế hoạch theo dõi để bắt quả tang.
Người phụ nữ này kể lại: "Chiều 13/4, tôi đứng rình cách nhà ông C. 50m, còn con gái lớn lẻn vào sau nhà hàng xóm. Khi H. đi học về, liền thấy ông C. xuất hiện và dẫn cháu vào nhà; sau đó đóng kín cửa nhà và cả cửa vườn.

Lúc đó, con gái lớn ở phía sau vườn đã quay lai được cảnh ông C. có hành động gần gũi với cháu H. Tôi hô hoán hàng xóm rồi cố gắng phá cửa thì một lúc sau, ông C. mới mở cửa cho con gái tôi ra".

Ngay sau vụ việc, chị Thu đã gửi đơn tố cáo cụ ông hàng xóm có hành vi đê hèn lên chính quyền địa phương, yêu cầu vào cuộc làm rõ sự việc.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải, huyện Hà Trung cho biết, chính quyền đã nhận được đơn tố cáo của chị Thu và công an xã đã xuống xác minh sự việc.

"Do sự việc có tính chất phức tạp và nhạy cảm nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hà Trung. Công an đã tiến hành giám định đối với cháu H. nhưng vẫn chưa có kết luận về vụ việc", ông Mỹ nói.

Theo như thông báo giám định của Công an huyên Hà Trung gửi gia đình chị Thu, cháu H. không có thai, màng trinh giãn rộng, không tìm thấy vết rách.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguoi-me-dau-don-to-cao-cu-ong-70-tuoi-gio-tro-doi-bai-voi-con-gai-234980.htm