Người miền Tây háo hức qua cầu Cao Lãnh 3.000 tỉ bắc ngang sông Tiền

Ngày 27.5, Bộ GTVT tổ chức khánh thành cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền nối huyện Lấp Vò và TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền - Ảnh: Thanh Dũng

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện Chính phủ Australia cùng đông đảo các đại biểu từ T.Ư đến các tỉnh thành, người dân Đồng Tháp đã đến dự sự kiện lớn này sau hơn 4 năm xây dựng.

VIDEO: Niềm vui ngày thông xe cầu Cao Lãnh 3.000 tỉ đồng

Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài 2,01km thuộc dự án giao thông kết nối tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Cây cầu nối niềm mơ ước

Cầu Cao Lãnh có nhịp chính dài 350 m; bề rộng mặt cầu 24,5 m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế lên đến 80km/h; tháp dây văng cầu hình chữ H cao 120 m. Tổng vốn đầu tư của cầu Cao Lãnh khoảng 3.000 tỉ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD) và vốn đối ứng của Việt Nam.

Ngay sau buổi lễ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện Chính phủ Australia, các đại biểu T.Ư và địa phương đã làm lễ cắt băng khánh thành chính thức đưa cầu Cao Lãnh vào sử dụng.

Rất đông phóng viên đến đưa tin

Sự kiện lớn này đã thu hút người dân trong và ngoài tỉnh theo dõi, rất đông người dân tập trung ở hai bên đầu cầu để chờ dịp xe ta “bon bon lên cầu Cao Lãnh thân yêu”.

Bà Nguyễn Thị Nga, 53 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, H.Lấp Vò vừa ngắm cầu Cao Lãnh nói: “Cầu thông xe rồi vui quá, từ giờ chúng tôi tiện đường đi hơn so với đi phà, đò qua sông Tiền”.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng (từ phải qua), nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đến dự

Được vinh dự mời đi trong ngày khánh thành cầu Cao Lãnh, ông Võ (77 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ) bộc bạch, cả đời ông cũng không ngờ có ngày Đồng Tháp có cây lớn bắc qua sông nối liền TP.Cao Lãnh với TP.Sa Đéc, Lấp Vò.

Ông vui mừng vì từ đây chuyện qua sông sẽ dễ dàng hơn không qua chờ đợi phà tốn thời gian, mặt khác nông sản vận chuyển qua lại cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Rất đông cán bộ và người dân tham dự sự kiện lớn ở khu vực ĐBSC

Trong khi đó ông Phan Tấn Huỳnh (90 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc) dù cao sức yếu vẫn chạy xe gắn máy đến để chạy qua cầu cho vui. Ông cười, như bao người khác đứng chờ rất lâu để được chạy xe qua cầu Cao Lãnh cho thỏa niềm mơ ước tuổi già.

Tháp dây văng cầu hình chữ H

Hôm nay phà Cao Lãnh vẫn hoạt động như thường, sau này phà vẫn chạy qua sông Tiền nhưng với số lượng chỉ vài chiếc, không nhiều chiếc chạy liên tục như trước kia.

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Cao Lãnh

Cầu 4 làn xe

Người dân đội nắng háo hức chờ qua cầu

Người dân đứng chờ mấy tiếng đồng hồ chờ thông xe qua cầu

Ông Phan Tấn Huỳnh, 90 tuổi mong chờ ngày này lâu rồi

Phà Cao Lãnh vẫn hoạt động

Nhưng từ hôm nay về sau không còn cảnh kẹt phà

Thanh Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-mien-tay-hao-huc-qua-cau-cao-lanh-3000-ti-bac-ngang-song-tien-967021.html