Người Mỹ ủng hộ luận tội Tổng thống Trump, vì sao?

Trong tuần này, bà Pelosi tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra sau khi xuất hiện khiếu nại tố cáo cho biết, ông Trump đã gây sức ép chính trị đối với tổng thống Ukraine, nhằm giúp ông tái đắc cử vào năm tới.

Trong tuần này, bà Pelosi tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra sau khi xuất hiện khiếu nại tố cáo cho biết, ông Trump đã gây sức ép chính trị đối với tổng thống Ukraine, nhằm giúp ông tái đắc cử vào năm tới.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi không dự đoán Hạ viện sẽ mất bao lâu để hoàn thành thủ tục luận tội đối với ông Trump. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi không dự đoán Hạ viện sẽ mất bao lâu để hoàn thành thủ tục luận tội đối với ông Trump. Ảnh: Reuters

Theo cáo buộc, trong cuộc điện đàm hôm 25-7 giữa ông Trump và ông Zelensky, nhà lãnh đạo Mỹ đã dọa sẽ đóng băng khoản viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Kiev, đồng thời yêu cầu người đồng cấp mở cuộc điều tra đối với Hunter Biden, con trai của ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Hunter Biden từng làm việc trong hội đồng quản trị của một Cty năng lượng Ukraine. “Tại nơi công cộng, thủy triều đã hoàn toàn thay đổi; nó có thể thay đổi ngay bây giờ - ai biết được - nhưng ngay bây giờ sau khi nhìn thấy khiếu nại và báo cáo của Tổng thanh tra (IG) và thái độ ung dung của chính quyền đối với nó, người dân Mỹ đang đi đến một quyết định khác”, bà Pelosi nói trong cuộc họp báo hôm 28-9. “Một tổng thống Mỹ sẽ không bao giờ sử dụng viện trợ quân sự để làm công cụ mặc cả, gây sức ép với nhà lãnh đạo của một quốc gia khác trừ khi ông ta có lợi ích chính trị. Điều đó rất rõ ràng”, bà Pelosi nói.

Dù vậy bà Pelosi cho biết, trong khi bị các nghị sĩ đảng Dân chủ thúc giục, bà sẽ hết sức thận trọng trong việc tiến hành cuộc điều tra luận tội, trước khi có các chi tiết về thỏa thuận của ông Trump với nhà lãnh đạo Ukraine.

Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia?

Ông Trump bị cáo buộc tìm kiếm sự trợ giúp từ nước ngoài để hạ uy tín ông Biden, người có thể trở thành đại diện cho đảng Dân chủ chạy đua với ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Các nhà lập pháp tại Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo lo ngại, hành động của ông Trump đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Gần 300 cựu quan chức đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ đã ký một lá thư ủng hộ cuộc điều tra luận tội của đảng Dân chủ đối với ông Trump. Trong bức thư công bố ngày 27-9, các cựu quan chức trên viết rằng những hành động của ông Trump tạo nên một "mối quan ngại an ninh quốc gia sâu sắc" đối với Mỹ. Họ khẳng định không muốn làm ảnh hưởng đến toàn bộ sự việc hoặc quá trình cân nhắc của Quốc hội, nhưng nhấn mạnh: "Những gì chúng tôi đã biết là đủ nghiêm trọng để tiến hành tố tụng luận tội". Các cựu quan chức này cũng nhận định, Tổng thống Trump dường như đã lạm dụng quyền lực và những nguồn lực của chính quyền để "mời" thêm sự can thiệp của nước ngoài vào các quá trình dân chủ của nước Mỹ. Bức thư có chữ ký của nhiều cựu quan chức dưới thời các cựu Tổng thống Barack Obama, George W.Bush, trong đó có cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Matthew Olsen.

Cựu Bộ trưởng Nhà ở dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama Julian Castro, cho rằng, người dân Mỹ sẽ ngày càng ủng hộ cuộc điều tra. “Giống như vụ Watergate, sau khi có nhiều bằng chứng được đưa ra... bạn sẽ thấy nhiều người thuộc các nhóm chính trị khác nhau bắt đầu ủng hộ nó”, ông Castro Cameron Fidel cho biết, đề cập đến động thái luận tội cựu Tổng thống Richard Nixon vào năm 1974. Khi đó, ông Nixon đã từ chức trước khi thủ tục luận tội được đưa ra.

Trong khi đó, Cty chuyên về thăm dò bầu cử Rasmussen Reports của Mỹ cho biết, số liệu thăm dò cho thấy cử tri Mỹ cho rằng trong vụ bê bối điện đàm giữa ông Trump với ông Zelensky, ông chủ Nhà Trắng có nhiều thứ để mất hơn so với cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Trump kêu gọi người dân ủng hộ

Tổng thống Trump ngày 29-9 đã đăng tải video kêu gọi sự ủng hộ của người dân, sau khi trở thành mục tiêu trong cuộc điều tra của Hạ viện. Đoạn ghi hình dài 38 giây được ông Trump đăng tải trên Twitter đi kèm lời kêu gọi "Họ đang muốn ngăn cản tôi vì tôi đấu tranh cho bạn".

Trong đoạn ghi hình, ông Trump tuyên bố đảng Dân chủ đang đe dọa quyền lợi của người dân Mỹ, gọi cuộc điều tra là "vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ". "Đảng Dân chủ đang muốn cướp súng của các bạn, họ muốn cướp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, họ muốn cướp phiếu bầu của bạn, họ muốn cướp sự tự do của bạn", ông Trump phát biểu. Ông tuyên bố sẽ không cho phép những điều trên xảy ra. "Lý do là đất nước của chúng ta đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Tất cả đều rất đơn giản. Họ đang cố ngăn tôi vì tôi đang chiến đấu vì bạn, và tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra", ông nói.

Trước đó, cả ông Trump và ông Zelensky đều bác bỏ mọi hành vi sai trái. Ông Trump cho rằng cuộc điều tra luận tội đã bị thổi phồng, khẳng định ông không làm gì sai và cáo buộc đảng Dân chủ đã khởi động một cuộc “săn phù thủy” mang động cơ chính trị. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định không dùng viện trợ để làm công cụ mặc cả mà chỉ muốn đảm bảo Ukraine quyết tâm chống tham nhũng. Đảng Cộng hòa hôm 27-9 trình nghị quyết chấm dứt cuộc điều tra nhưng Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát không thông qua.

Đẩy nhanh vụ luận tội

Hạ viện Mỹ đang xúc tiến quá trình điều tra luận tội Tổng thống Trump và dự kiến sẽ bắt đầu điều trần, lấy lời khai vào tuần này. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff thông báo sẽ xúc tiến cuộc điều tra luận tội “khẩn trương hết mức có thể”. Cuộc điều trần sẽ bắt đầu với Tổng thanh tra cộng đồng tình báo Michael Atkinson, trong khi 5 quan chức Bộ Ngoại giao có liên quan cũng sẽ được lấy lời khai. Một trong số 5 người này là Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker đã nộp đơn từ chức hôm 27-9.

Hôm 28-9, 3 ủy ban Hạ viện Mỹ ra trát cho Ngoại trưởng Mike Pompeo cung cấp hồ sơ liên quan đến nghi án Tổng thống Trump gây sức ép, buộc lãnh đạo Ukraine điều tra ông Joe Biden. 3 ủy ban cho rằng nhiều quan chức Bộ Ngoại giao biết rõ hành động lạm quyền nhằm tái đắc cử của ông Trump và ra thời hạn đến ngày 4-10 để Ngoại trưởng Pompeo cung cấp hồ sơ, nếu không sẽ bị quy kết là cản trở cuộc điều tra luận tội của Hạ viện.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_213437_nguoi-my-ung-ho-luan-toi-tong-thong-trump-vi-sao-.aspx