Người nâng tầm boxing Việt Nam

Nhờ khổ luyện, ý chí vươn lên không ngừng, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi đã tạo nên kỳ tích khi giành đai Vô địch quyền Anh thế giới (WBO) hạng mini-flyweight. Thành tích của Thu Nhi đã góp phần nâng tầm boxing Việt Nam trên trường quốc tế, trở thành niềm cảm hứng cho đông đảo các vận động viên thể thao nước nhà.

Niềm vui của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi khi giành đai vô địch WBO thế giới.

Thành công nhờ khổ luyện

Sau khi đánh bại võ sĩ người Nhật Bản Etsuko Tada trong trận tranh đai WBO thế giới ở hạng mini-flyweight, Nguyễn Thị Thu Nhi đã hét lớn: "I'm from Vietnam!" (Tôi đến từ Việt Nam). Thu Nhi cũng thừa nhận: "Sau khi giành đai vô địch, nhiều người đã hỏi tôi rằng: Việt Nam ở đâu".

Boxing thực chất có 3 đòn đánh: Đấm thẳng, đấm chéo và đấm móc. Về di chuyển thì có 2 kiểu: Hình chữ U và zíc zắc. Đơn giản vậy thôi nhưng để có thể giành được chiến thắng hay thành tích lại là điều vô cùng khó khăn.

Với các võ sĩ boxing Việt Nam, yếu tố về thể lực luôn là rào cản khiến họ khó vươn tới đỉnh cao. Việc đứng vững trong 3 hiệp đấu (đối với hệ nghiệp dư) đã khó, đằng này những võ sĩ thi đấu chuyên nghiệp như Thu Nhi phải thi đấu trong 10 hiệp. Không những thế, Thu Nhi còn thắng thuyết phục Etsuko Tada-võ sĩ giàu kinh nghiệm sở hữu tới 20 trận thắng sau 26 lần thượng đài trong sự nghiệp.

Để có được thành công như hiện tại, Thu Nhi trải qua tuổi thơ khó khăn và quá trình luyện tập gian khổ, nghiêm khắc. Thu Nhi sinh ra trong gia đình nông dân ở An Giang. Vì gia cảnh khó khăn, từ nhỏ, cô phải rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh cùng bà ngoại. Do bà già yếu, Thu Nhi sớm phải bươn trải kiếm tiền, đi bán vé số khi mới 7 tuổi. Năm 2009, Thu Nhi bắt đầu làm quen các bộ môn võ tại trường học và dần biết tới boxing.

Bước ngoặt đến với Thu Nhi vào năm 2015, khi cô được ông "bầu" người Hàn Quốc Kim Sang-bum mời đấu biểu diễn ở giải boxing bán chuyên đầu tiên tại Việt Nam. Võ sĩ quê An Giang sau đó gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ từng ba lần vô địch thế giới là Gretchen Abaniel tại giải boxing Victory 8 năm 2018.

Từ đó, cô hợp tác "bầu" Kim để phát triển sự nghiệp. Thu Nhi được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp tại câu lạc bộ boxing Cocky Buffalo (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), dưới sự huấn luyện của cựu vô địch WBA người Hàn Quốc Park Yong-kyun.

Ông Nguyễn Đức An Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Boxing thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Thành công rực rỡ của nữ võ sĩ Thu Nhi là niềm vui lớn của những người đang tập luyện, thi đấu và sinh hoạt của cộng đồng boxing Việt Nam. Trong đó không thể không nói đến vai trò của những người nhiệt huyết, không tiếc công sức, tiền bạc để gây dựng phong trào, tổ chức giải đấu như ông Kim Sang-bum. Ông là người Hàn Quốc nhưng bằng tâm huyết của mình, ông đã chung tay cùng những người bạn để làm boxing chuyên nghiệp tại Việt Nam".

Với Thu Nhi, thành công tại boxing đã giúp cho võ sĩ này đổi đời. Cô thừa nhận: "Boxing đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi theo hướng tích cực. Tính tình của tôi trở nên điềm tĩnh hơn, lại có thu nhập tốt để lo cho gia đình. Ngoài ra, tôi rất vui khi được nhiều người biết đến. Khi ra đường, mọi người thường nhận ra tôi là nhà vô địch boxing thế giới".

Cú ra đòn uy lực của Nguyễn Thị Thu Nhi (bên phải) trước võ sĩ Etsuko Tada người Nhật Bản.

Sẵn sàng cho những mục tiêu phía trước

Theo dự kiến ban đầu, sau khi lên ngôi vô địch WBO thế giới, Nguyễn Thị Thu Nhi không trở lại Việt Nam ngay mà tiếp tục tập huấn ở Uzbekistan, chuẩn bị cho Giải boxing vô địch nữ thế giới do Hiệp hội Boxing quốc tế tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 12 tới.

Tuy nhiên, để bảo đảm quá trình bình phục chấn thương, Thu Nhi vừa tiết lộ cô sẽ không thi đấu ở giải thế giới. Thay vào đó, Thu Nhi cùng các đồng đội sẽ trở về Việt Nam ngày 11-11 tới. Quyết định này được đưa ra sau khi câu lạc bộ chủ quản Cocky Buffalo Boxing thống nhất cùng đại diện Bộ môn Boxing - Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Boxing Việt Nam.

Thu Nhi cũng cho biết sau khi lên ngôi, đã có nhiều đối thủ thách đấu đai vô địch hạng mini-flyweight mà cô đang nắm giữ, đồng thời, Tổ chức Quyền anh thế giới (WBO) cũng đã đưa ra thời hạn bảo vệ danh hiệu sau khi lên ngôi.

"Sắp tới, tôi sẽ trở về Việt Nam cùng các đồng đội để 4 tháng nữa tiếp tục bảo vệ đai theo yêu cầu từ WBO. Có nhiều đối thủ thách đấu nhưng tôi cũng chưa quyết định sẽ nhận lời ai", võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi tiết lộ.

Mặc dù đã giành đai vô địch nhà nghề, song Nguyễn Thị Thu Nhi chia sẻ cô vẫn sẵn sàng thi đấu ở hệ thống nghiệp dư nếu được trao cơ hội. Mục tiêu của Thu Nhi là tiếp tục nỗ lực để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Ông Vũ Đức Thịnh, phụ trách bộ môn Boxing và Kickboxing - Tổng cục Thể dục thể thao, kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Boxing Việt Nam cho biết: "Trước đây, Thu Nhi đã thi đấu hạng 45kg và 46kg ở giải quốc gia. Bây giờ, Thu Nhi thi đấu ở hạng 47kg rồi nên hoàn toàn có thể nâng lên hạng 48kg. Tôi cũng đang đề xuất lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao đưa hạng cân 48kg vào chương trình thi đấu của SEA Games 31 vì đây cũng là hạng cân của thế giới. Nếu đề xuất được thông qua, Thu Nhi hoàn toàn có thể giành thành tích cao tại SEA Games 31".

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1016682/nguoi-nang-tam-boxing-viet-nam