Người ném mắm tôm, nước thải 'trả thù tình' có thể bị xử lý hình sự

Sẽ điều tra 24 vụ ném mắm tôm, nước thải do mâu thuẫn tình ái, làm ăn, đại diện quận Thanh Xuân, Hà Nội, xác nhận tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 17.7.

Ảnh: TS

Tại buổi họp báo thường kỳ của Thành ủy TP Hà Nội (chiều 17.7), UBND quận Thanh Xuân đã có báo cáo về kết quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thời gian qua.

Bà Vương Thị Vân Khánh - Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân cho biết, trong 6 tháng đầu năm, liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, các lực lượng chức năng của quận xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông với kết quả: Xử lý 5.731 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 3,19 tỷ đồng; tạm giữ 34 xe ôtô, 153 xe môtô, 2.112 bộ giấy tờ xe...

Bà Vương Thị Vân Khánh - Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân báo cáo về kết quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Thành An

Tại buổi họp, một đại diện quận Thanh Xuân cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn quận Thanh Xuân xảy ra 24 vụ ném nước mắm, mắm tôm, nước thải, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn tình ái, làm ăn. Vấn đề này đang được cơ quan chức năng quận vào cuộc điều tra và sẽ thông báo đến báo chí khi có kết quả”.

Trên thực tế, hành vi “khủng bố” tinh thần người khác bằng "bom bẩn" thời gian qua không phải là chuyện hiếm. Để giải quyết mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, sinh hoạt hàng ngày, mâu thuẫn tình ái, nhiều đối tượng đã dùng sơn, mắm tôm, tiết động vật … ném vung vãi trước cửa nhà đối thủ.

Theo luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) hành vi "khủng bố tinh thần" khá đa dạng và xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau, xâm phạm nghiêm trọng đến các quan hệ xã hội trong lĩnh vực trật tự công cộng, gây tổn hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, hành vi này chưa đủ các yếu tố để cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật hình sự mà chỉ có thể xử lý hành chính.

Đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng theo điểm a, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 167/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác”.

“Tuy nhiên, nếu việc ném sơn, mắm tôm… vào nhà người khác làm hư hỏng tài sản gây thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên thì đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009”, luật sư cho hay.

C.N

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-nem-mam-tom-nuoc-thai-tra-thu-tinh-co-the-bi-xu-ly-hinh-su-619344.ldo