Người nhà giang hồ 'Hoàn Xuyến' trả lại đất lấn chiếm

Đến nay người nhà của giang hồ 'Hoàn Xuyến' đã tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, trả lại 2,83ha đất lấn chiếm tại lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, nhưng chưa nộp tiền phạt 200 triệu đồng.

Các công trình "Hoàn Xuyến" xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm, hiện đã tháo dỡ

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh về việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàn (49 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh). Hoàn được xem là giang hồ ở huyện Di Linh với tên gọi “Hoàn Xuyến”.

Nội dung báo cáo nêu rõ, ngày 6/3, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt 200 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 24 triệu đồng đối với ông Hoàn vì chiếm 2,83ha đất tại lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 (thuộc xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh); buộc khôi phục tình trạng ban đầu và trả lại đất đã chiếm.

Khi UBND xã Đinh Trang Thượng đến tống đạt quyết định xử phạt thì ông Hoàn không nhận. Chính quyền xã lập biên bản về việc không nhận quyết định xử phạt, xem như quyết định đã được giao.

Đến giữa tháng 5, người này và con trai là Nguyễn Hoàng Việt Anh (22 tuổi) đã bị công an bắt giữ vào để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Công an phong tỏa, bắt giữ đối tượng "Hoàn Xuyến"

Vào cuối tháng 7, gia đình “Hoàn Xuyến” tự nguyện tháo dỡ một phần trong số 8 công trình, 1 nhà vệ sinh đã xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm nhưng tiến độ rất chậm. Mãi đến đầu tháng 10, toàn bộ các hạng mục công trình vi phạm mới được tháo dỡ hoàn toàn; tài sản, vật dụng được đưa ra khỏi vị trí đất lấn chiếm.

Tuy nhiên, đến nay ông Hoàn chưa chấp hành nộp 200 triệu đồng tiền phạt và gần 24 triệu đồng thu lợi bất chính.

Hiện Công an huyện Di Linh vẫn tạm giam ông Hoàn để phục vụ công tác điều tra vụ án; còn đối với vợ của người này, cơ quan chức năng không liên lạc được.

Theo kết quả xác minh của huyện Di Linh, ông Hoàn làm dịch vụ kết hợp nông nghiệp nên không xác định thu nhập, không được trả lương, không có tài khoản ngân hàng. Do đó việc cưỡng chế khấu trừ một phần lương, một phần thu nhập hoặc khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng là không thực hiện được.

Về tài sản, vợ chồng ông Hoàn có một khu đất tại xã Tân Lâm nhưng đang thế chấp tại ngân hàng nên không thể kê biên.

Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh xem xét chưa ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói trên đối với ông Hoàn.

Sở này đề nghị tỉnh giao UBND huyện Di Linh tiếp tục theo dõi, kiểm tra về tài sản và điều kiện thi hành quyết định xử phạt đối với “Hoàn Xuyến”; nếu phát hiện người này đủ điều kiện thi hành quyết định xử phạt thì báo cáo, tham mưu cơ quan thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế.

Quế Như

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-nha-giang-ho-hoan-xuyen-tra-lai-dat-lan-chiem-post1576902.tpo