Người Nhật Bản tranh cãi cách chống tên lửa siêu thanh Nga

Trước việc Nga triển khai vũ khí hạng nặng và tên lửa siêu thanh trên Quần đảo Kuril thì truyền thông Nhật Bản đã đăng tải ý kiến gây nhiều tranh cãi.

Theo báo chí tại Tokyo, để đối phó với việc Nga tích cực triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm siêu thanh và tên lửa đạn đạo chiến thuật trên quần đảo Kuril, Nhật Bản cần một cách thức cực kỳ bất thường mục đích để đối phó với những động thái từ Moskva. Theo ý kiến củanhiều người, chỉ một biện pháp là đủ để chống lại vũ khí Nga.

Trong một bài báo liệt kê về các loại vũ khí Nga được triển khai gần biên giới Nhật Bản, độc giả của tờ Kyodo News đã nói về một phương pháp bị nhận xét là thực sự "điên rồ" nhằm đối phó với tên lửa siêu thanh của Nga, đó là sử dụng thủ đoạn "gây nhiễu".

Căn cứ bình luận từ một trong những độc giả của ấn bản tiếng Nhật, việc đẩy mạnh sản xuất số lượng lớn tên lửa đánh chặn là vô nghĩa, tuy nhiên Nhật Bản có thể dùng "mánh khóe" và công bố sự xuất hiện của hàng trăm tên lửa trong biên chế, điều này sẽ buộc Nga phải bước đi vô cùng thận trọng trong việc bố trí vũ khí của mình tại biên giới.

Tên lửa hành trình chống hạm do Nhật Bản nghiên cứu chế tạo

Tên lửa hành trình chống hạm do Nhật Bản nghiên cứu chế tạo

“Nhật Bản cần sử dụng tiềm năng công nghệ và tạo ra tên lửa siêu thanh của riêng mình! Chúng ta sẽ sản xuất ít nhất một loại, nhưng thông báo hàng trăm! Đây cũng là một thủ đoạn quân sự và nó thường xuyên được sử dụng", độc giả Kyodo Newscho biết.

Tuy vậy biện pháp trên bị giới truyền thông tại Moskva đánh giá là thực sự "điên rồ", bởi vì nó sẽ chỉ dẫn đến tình hình leo thang và tăng lượng vũ khí của Nga đóng ở biên giới với Nhật Bản.

“Họ rõ ràng không nhận ra rằng cố gắng leo thang là một lựa chọn tồi. Để bình thường hóa quan hệ, Tojyo chỉ cần từ bỏ luận điệu thù địch chống lại Nga và không cố gắng phát minh ra tên lửa, điều mà Nhật Bản không có và không thể có theo Hiến pháp nước này”, một nhà phân tích người Nga nhấn mạnh trên trang Avia-pro.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng với tiềm lực khoa học kỹ thuật ưu việt của mình, nếu cần thiết và được "cởi trói" thì chỉ trong thời gian ngắn Tokyo sẽ chế tạo được những vũ khí có sức mạnh hàng đầu thế giới và Nga không thể bỏ qua nguy cơ này.

Theo Tùng Dương/Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nguoi-nhat-ban-tranh-cai-cach-chong-ten-lua-sieu-thanh-nga/20210111083612891