Người Nhật nổi giận vì phát ngôn 'phụ nữ nói dối về tấn công tình dục'

Bình luận của một nữ nghị sĩ Nhật Bản cho rằng phụ nữ có thể nói dối về vấn đề tấn công tình dục được cho là hệ quả của nền chính trị từ lâu nằm dưới sự chi phối của nam giới.

Công chúng Nhật Bản đã thể hiện sự phẫn nộ trước bình luận của nữ nghị sĩ Sugita Mio, thành viên của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, về vấn đề tấn công tình dục và yêu cầu bà này từ chức, theo NHK.

Trong một buổi họp của đảng Dân chủ Tự do về chủ đề tội phạm tình dục diễn ra hôm 25/9, bà Sugita Mio đã phát biểu cho rằng "phụ nữ có thể nói dối bất cứ khi nào họ muốn".

Ban đầu, bà Sugita phủ nhận đưa ra bình luận nói trên. Tuy nhiên, chính trị gia này đã xin lỗi trên blog cá nhân sau khi bị lãnh đạo đảng khiển trách.

"Tôi không có ý định thiếu tôn trọng đối với nữ giới", bà Sugita viết, đồng thời cho rằng bạo lực tình dục là một vấn đề trầm trọng tại Nhật Bản và cần bị xóa bỏ.

Không phải lần đầu gây tranh cãi

Đây không phải lần đầu tiên bà Sugita gặp rắc rối với những phát ngôn của mình. Năm 2018, bà cũng đối mặt chỉ trích sau khi có bài viết miêu tả những cặp đôi đồng giới là "vô sinh" bởi họ không thể có con với nhau.

 Bà Sugita Mio, nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do. Ảnh: NHK.

Bà Sugita Mio, nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do. Ảnh: NHK.

Bình luận của bà Sugita đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ công chúng Nhật Bản. Hôm 3/10, một nhóm khoảng 200 người, bao gồm một số nạn nhân từng bị tấn công tình dục, đã tổ chức cuộc biểu tình ở thủ đô Tokyo để phản đối chính trị gia của đảng Dân chủ Tự do.

"Những phát ngôn của bà ấy đã làm tổn thương rất nhiều người. Đó là những bình luận nguy hiểm, tạo tiền đề cho những quan điểm tiêu cực. Chúng tôi không chấp nhận một xã hội cho phép những chính trị gia như bà ta thăng tiến", Kitahara Minori, thành viên nhóm tổ chức cuộc biểu tình, cho biết.

Trên Internet, nhóm này cũng lập ra một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu bà Sugita từ chức. Kiến nghị này hiện đã thu thập được hơn 130.000 chữ ký.

Nền chính trị của đàn ông

Yoda Karen, một thành viên của hội đồng quận Shinjuku, Tokyo, cho rằng những bình luận của bà Sugita là hệ quả của nền chính trị từ lâu nằm hoàn toàn dưới sự thống trị của nam giới ở Nhật Bản.

"Nếu một phụ nữ muốn đạt được chỗ đứng trong giới chính trị, họ cảm thấy cần những phát ngôn và hành động để có sự chấp nhận từ nam giới", bà Yoda nói.

Theo một báo cáo, các nghị sĩ có mặt trong cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do hôm 25/9 đã cười lớn trước phát biểu của bà Sugita. Bà Yoda cho rằng phản ứng này cũng tồi tệ không kém bình luận đó, và phản ánh một vấn đề lớn hơn trong xã hội Nhật Bản - bất bình đẳng giới trong chính trị.

"Nếu có nhiều phụ nữ hơn trong căn phòng đó, tôi tin rằng sẽ không ai dám cười như vậy", bà Yoda nói.

Nạn nhân bị tấn công tình dục biểu tình phản đối bà Sugita ở Tokyo. Ảnh: NHK.

Nhật Bản từ lâu đã là một trong những nước có tỷ lệ đại diện của nữ giới tham gia chính trị thấp nhất trên thế giới. Điều tra mới nhất của Liên minh Nghị viện Thế giới cho thấy tỷ lệ trên không có nhiều thay đổi tại Nhật Bản.

Nhật Bản xếp thứ 167/190 quốc gia về đại diện của nữ giới tại cơ quan lập pháp toàn quốc. Tình trạng bất bình đẳng giới đặc biệt nghiêm trọng ở Hạ viện, nơi nữ giới chỉ chiếm 46/465 ghế, tức khoảng 9,9%.

Yoda là một phụ nữ chuyển giới, và bà nói rằng điều này giúp bà có trải nghiệm từ cả hai giới trong nền chính trị Nhật Bản. Bà Yoda nhấn mạnh có một số chủ đề mà phụ nữ không được hoan nghênh phát biểu, thường liên quan tới những vấn đề của phụ nữ.

Sau khi chuyển giới, bà Yoda đã gặp vô số chỉ trích trên mạng xã hội với phát biểu rằng việc sử dụng hình vẽ một cô gái - mặc váy ngắn tới mức gần như có thể thấy được đồ lót - cho một chiến dịch vận động là không phù hợp.

"Tôi bị sốc, nhưng những người bạn nữ giới của tôi cho biết đó là điều bình thường với phụ nữ. Khi còn là đàn ông, tôi chưa chú ý tới điều đó", bà Yoda nói.

Người phụ nữ thậm chí nhận được nhiều lời đe dọa, trong đó có bức thư cảnh báo sẽ có người đến tìm gặp bà Yoda ở văn phòng làm việc.

"Khi đó tôi đã phớt lờ tất cả lời đe dọa. Nhưng tôi biết nhiều nữ chính trị gia đã phải dừng sử dụng mạng xã hội, một số thậm chí chấm dứt sự nghiệp chính trị", bà Yoda nói.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-nhat-noi-gian-vi-phat-ngon-phu-nu-noi-doi-ve-tan-cong-tinh-duc-post1139355.html