Người nước ngoài gom hơn 77.000 khẩu trang ở TP.HCM

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng người nước ngoài gom khẩu trang bán ra ngoài.

Tang vật công an thu giữ.

Tang vật công an thu giữ.

Ngày 26/3, Công an quận 1, TP.HCM vừa bàn giao đối tượng Low Han Xiang (SN 1988, quốc tịch Singapore) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM về hành vi “Buôn lậu”.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 17/3, lực lượng chức năng quận 1 đã phát hiện tại tầng G, khách sạn Pullman trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) có 31 thùng khẩu trang y tế do Low Han Xiang là chủ sở hữu.

Đối tượng Low Han Xiang.

Tại thời điểm kiểm tra, Xiang không cung cấp được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ số hàng. Tổ trinh sát đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Xiang khai nhận đã thu mua 58 thùng khẩu trang y tế với giá 750 triệu đồng để vận chuyển sang Malaysia bán kiếm lời.

Ngày 19/2, Xiang đã thực hiện trót lọt 8 thùng khẩu trang y tế qua Malaysia. Số còn lại đang chuẩn bị đưa ra ngoài bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-nuoc-ngoai-gom-hon-77000-khau-trang-o-tphcm-d458299.html