Người nước ngoài lang thang ở vườn hoa tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19

Qua rà soát, cơ quan chức năng quận Đồng Đa, Hà Nội phát hiện tại vườn hoa Thủy Lợi có một người nước ngoài lang thang tên là T. (sinh năm 1971). Người này đã tiếp cận với người bị bệnh Covid-19.

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 11/3, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến thông tin, quận đã triển khai điều tra dịch tễ với 4 ca dương tính. Đến nay các trường hợp F1 là 199 trường hợp, F2 là 606 trường hợp.

Đến 16h hôm nay có thêm thông tin một cơ quan cung cấp danh sách 23 người có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 21 N.Q.Th., được tính vào đối tượng F3.

Quận Ba Đình phối hợp với Sở Ngoại vụ phát hiện thêm 1 hành khách quốc tịch Anh trên chuyến bay VN0054 (xuất phát từ Vương quốc Anh và về đến Hà Nội ngày 2/3, sau đó phát hiện nhiều người nhiễm Covid-19) có lưu trú ở phường Ngọc Hà. Đến ngày 7/3, qua thông tin truyền thông, người này biết có trường hợp dương tính trên chuyến bay đó, nên đã tự đi xe máy vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới để cách ly.

"Tuy nhiên từ 2- 7/3, anh này có làm việc ở Tây Hồ. Quận đã cung cấp địa chỉ và danh sách để cách ly nhân viên của anh này. Hiện nay, tại phường Ngọc Hà, vợ và 2 con trường hợp này cũng đã được cách ly" Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết.

Theo ông Chiến, trường hợp F1 và F2 cách ly tại nhà trên quận Ba Đình có 60 địa điểm, nằm rải trên 14 phường, đã được quận hỗ trợ về thực phẩm và thu gom rác thải. Trong 71 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với F1, 60 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cũng tại cuộc họp chiều nay, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong cho biết, trên địa bàn quận số trường hợp tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe là 230 người, trong đó có 9 người đến từ vùng dịch, 3 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi ngờ, 218 người tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19.

“Qua rà soát, quận phát hiện tại vườn hoa Thủy Lợi có một người nước ngoài lang thang tên là T. (sinh năm 1971). Trước đây, người này làm việc tại trung tâm tiếng Anh. Tuy nhiên do thời gian qua, người này không có việc làm, không có tiền thuê khách sạn nên đi lang thang. Qua kiểm tra cho thấy người này đã tiếp cận với người nhiễm Covid-19" Chủ tịch UBND quận Đống Đa thông tin.

Theo ông Phong, quận đã lấy mẫu và cách ly trường hợp kể trên. Trong quá trình làm việc, các cán bộ quận không biết đây là trường hợp F1 nên cách ly chưa được tốt, cho nên quận phải cho các cán bộ này cách ly tại nhà.

Với trường hợp 2 vợ chồng người Anh cách ly tại khách sạn P..., theo lịch trình đến ngày 16/3, họ hết thời hạn cách ly. Kết quả xét nghiệm của 2 người này âm tính. "Quận đã trao đổi và khách sạn có thể cho 2 người này cách ly tại khách sạn", ông Phong cho biết.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-nuoc-ngoai-lang-thang-o-vuon-hoa-tiep-xuc-voi-benh-nhan-covid19-1619125.tpo