Người nước ngoài trộm tiền khách du lịch

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Yagaazad Naranbat (SN 1982) và Baasanjav Shinebayar (SN 1986), mang quốc tịch Mông Cổ để điều tra hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

AN NINH - TRẬT TỰ

Trước đó, trưa 26-11, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của du khách Wong Kit Ching C. (SN 1973, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), lưu trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), về việc thẻ Visa của mình bị người khác dùng để mua hàng hóa. Bà Ching C. cho biết, vừa bị rạch túi xách, phát hiện mất hai thẻ Visa, 3,5 triệu đồng, 500 USD cùng một số giấy tờ khác.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hai đối tượng trên. Khám xét nhanh số nhà 18 Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thêm tám người quốc tịch Mông Cổ (bốn nam, bốn nữ) đang lưu trú, một máy vi tính, một máy in thẻ card, 154 phôi thẻ card trắng, 86 phôi thẻ card trắng có gắn chip.

Triệt phá đường dây buôn lậu

Ngày 4-12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức buôn lậu đường cát trắng từ Cam-pu-chia về Việt Nam do Vi Hoàng Minh (SN 1994, trú tại tỉnh An Giang) cầm đầu cùng ba đồng phạm. Theo điều tra, Minh và các đối tượng buôn lậu đường bằng ghe qua đường rạch, kênh. Sau đó, các đối tượng thuê ô-tô chở hàng về kho của Công ty TNHH Di Thạnh (địa chỉ đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thành, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). C03 đã thu giữ gần 1.000 tấn đường cát trắng, trị giá hàng tỷ đồng là tang vật của vụ án. Hiện, các đối tượng trong vụ án đã bị bắt giữ.

Sử dụng bằng lái xe giả

Ngày 4-12, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, Cao Tuấn Việt lái xe đưa đón đã làm hai học sinh lớp 4, Trường tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, rơi xuống quốc lộ 1A, sử dụng bằng lái xe giả. Việt khai mua bằng lái xe với giá 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, xe ô-tô 16 chỗ chở học sinh mang BKS 60V-8429 đã hết hạn kiểm định từ ngày 16-11-2019. Xe không nằm trong danh mục có hợp đồng đưa đón học sinh, mà do phụ huynh tự thỏa thuận miệng với lái xe.

Truy nã đối tượng lừa đảo

Ngày 4-12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1987, trú tại huyện Gia Lâm), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Hằng giới thiệu với bạn bè là quen biết nhiều lãnh đạo có thể “chạy việc” vào một số trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố. Do tin tưởng, chị T và chị M (cùng trú tại Gia Lâm) đã đưa cho Hằng 425 triệu đồng để xin việc cho người nhà và bị Hằng chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cháy xưởng sản xuất đũa

Gần 24 giờ ngày 3-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo, xảy ra vụ cháy tại xưởng sản xuất đũa, thuộc Công ty TNHH sản xuất, thương mại và đầu tư Năm Anh, ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Lực lượng chức năng điều động phương tiện, nhân lực đến hiện trường chữa cháy bảo vệ 600 m2 cơ sở sản xuất, nơi có nhà điều hành, nhà kỹ thuật, nhà ăn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42472902-nguoi-nuoc-ngoai-trom-tien-khach-du-lich.html