Người nuôi cá bè bị bác yêu cầu bồi thường

TP - Ngày 19-10, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm vụ rò rỉ bồn mía đường, gây chết cá bè ở quận Thốt Nốt xảy ra năm 2008, bác yêu cầu bồi thường thiệt hại của những người nuôi cá.

Tòa án cho rằng “chưa đủ chứng cứ xác định việc mật mía đường chảy xuống sông gây chết cá”.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ xác định, khoảng 30 tấn mật mía đường tại cơ sở sản xuất cồn thô của vợ chồng ông Đỗ Thành Hưng và bà Võ Thị Út Mỹ (xã Thới Thuận, Thốt Nốt) chảy xuống kênh Bò Ót rồi ra sông Hậu, nơi có 43 bè cá, với số lượng 201 tấn cá, thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng.

Án sơ thẩm của TAND quận Thốt Nốt tuyên buộc ông Hưng và bà Mỹ bồi thường cho 5 người nuôi cá bè hơn 750 triệu đồng. Ông Hưng bà Mỹ kháng cáo, phía nguyên đơn cũng kháng cáo đòi tăng mức bồi thường. Tuy nhiên, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của ông Hưng, bà Mỹ.

Thanh Chương

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/555607/nguoi-nuoi-ca-be-bi-bac-yeu-cau-boi-thuong-tpp.html