Người nuôi cá lồng ở Nam Sách đầu tư thiết bị, ổn định sản xuất

Sau đợt cá nuôi lồng chết hàng loạt đầu tháng 4, đến nay người nuôi cá lồng ở huyện Nam Sách (Hải Dương) đã đầu tư máy móc, ổn định sản xuất.

Nhiều hộ nuôi cá lồng ở huyện Nam Sách đã thu hoạch, bắt đầu mua lứa cá giống mới về tiếp tục sản xuất

Đến ngày 10/5, tình hình cá nuôi lồng trên sông Kinh Thầy ở huyện Nam Sách cơ bản ổn định, người dân đã khôi phục sản xuất. Nhiều hộ đã thu hoạch và bắt đầu mua lứa cá giống mới về tiếp tục sản xuất.

Hiện nay, người dân áp dụng nhiều biện pháp để chăm sóc cá. Nhiều hộ đầu tư máy phát điện, máy sục khí để tăng cường oxy cho cá trong trường hợp có sự cố. Có hộ đã mua sắm máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước để tự kiểm tra chất lượng nước thường xuyên. Các hộ thường bật máy sục liên tục để tăng cường oxy cho cá. Một số hộ đã giảm mật độ cá trong lồng.

Hiện nay, một số hộ nuôi cá lồng ở Nam Sách bật máy sục cả ngày lẫn đêm để tăng cường oxy cho cá

Vừa qua, toàn huyện Nam Sách thiệt hại trên 200 tấn cá, chủ yếu ở xã Nam Tân. Theo UBND xã Nam Tân, hiện toàn xã còn khoảng 1.100 lồng với sản lượng cá khoảng gần 3.300 tấn cá (giảm 6% do đợt cá chết đầu tháng 4).

Sau đợt cá chết hàng loạt hồi đầu tháng 4, nhiều hộ nuôi cá ở huyện Nam Sách đã tăng cường đầu tư máy sục khí oxy, máy phát điện, máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước

Cách đây vài ngày xảy ra tình trạng nước sông có màu xanh đen, cá có hiện tượng kém ăn. Người dân đã ngừng cho cá ăn, tăng cường sục oxy nên không xảy ra hiện tượng cá chết.

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nguoi-nuoi-ca-long-o-nam-sach-dau-tu-thiet-bi-on-dinh-san-xuat-381302.html