Người Paris rời thủ đô trước lệnh phong tỏa, WHO khuyên tiếp tục dùng AstraZenca

Theo trang Worldometer, hôm qua (19/3), thế giới có thêm 502.227 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên 122.868.226 ca. Số ca tử vong toàn cầu là 2.712.561, gồm 9.613 ca mới.

Người Paris lên tàu rời thủ đô trước lệnh phong tỏa chống dịch.

Tại Hàn Quốc, hôm qua nhà chức trách đã rút lại yêu cầu mọi người lao động nước ngoài ở Seoul phải được xét nghiệm virus corona.

Trước đó, lệnh này đã khiến nhiều người phải xếp hàng dài tại các trung tâm xét nghiệm và dẫn đến cáo buộc phân biệt đối xử. Tuy nhiên, quan chức Lee Hae-seon của chính quyền thủ đô Seoul cho biết thành phố vẫn khuyến nghị các xét nghiệm với người nước ngoài làm việc ở nơi có nguy cơ lây lan bệnh như quán bar và nhà máy nhỏ.

Hàn Quốc hôm qua báo cáo 463 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 97.757 ca, gồm 1.690 ca tử vong. Khoảng 330 ca mắc mới ở thủ đô Seoul – nơi có hơn một nửa trong số 51 triệu dân cả nước sinh sống.

Hôm qua Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo thế giới tiếp tục dùng vắc xin AstraZeneca, tăng cường sự chứng thực về loại vắc xin này của các cơ quan quản lý châu Âu và Anh sau những lo ngại về chứng đông máu.

Giám đốc WHO đưa ra khuyến nghị trên sau khi ủy ban an toàn của cơ quan này cho biết dữ liệu hiện có về AstraZeneca không chỉ ra bất kỳ sự tăng tổng thể nào về tình trạng đông máu.

Các nhà quản lý châu Âu và Anh cũng cho biết trong tuần này rằng lợi ích của mũi tiêm AstraZeneca cao hơn rủi ro, khiến nhiều quốc gia tiếp tục dử dụng vắc xin này sau khi tạm dừng.

Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel cho biết đã sẵn sàng tiêm vắc xin AstraZeneca, đây được xem là động thái nhằm tăng cường lòng tin của công chúng đối với loại vắc xin này.

Đức hôm qua đã khôi phục việc tiêm vắc xin trên sau khi tạm dừng vì có lo ngại về tác dụng phụ liên quan tới chứng máu đông. Tuy nhiên, các nhà chính trị đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo với công chúng rằng vắc xin này an toàn.

Tại Philippines, số ca mắc Covid-19 mới đã ở mức cao kỷ lục với 7.103 ca vào hôm qua khi các giới hạn được thắt chặt để kiềm chế dịch. Hiện tổng số ca mắc ở Philippines đã lên tới hơn 648.000 ca, trong đó hầu hết tập trung ở thủ đô.

Các chuyên gia cảnh báo số ca mắc mới trong ngày có thể lên tới 11.000 ca vào cuối tháng. Hôm qua, nhà chức trách ở đây đã phê chuẩn vắc xin Sputnik V để sử dụng khẩn cấp và đây là vắc xin thứ 4 được bật đèn xanh ở Philippines. Chính phủ hy vọng sẽ có đủ vắc xin để tiêm cho 70 triệu người vào cuối năm nay.

Tại Pháp, người dân thủ đô Paris đã rời thủ đô trong các chuyên tàu đông đúc vài giờ trước khi một lệnh phong tỏa có hiệu lực nhằm chống lại số ca mắc Covid-19 tăng lên.

Lệnh phong tỏa được Thủ tướng Jean Castex tuyên bố được áp dụng cho khoảng 1/3 dân số đất nước, trong đó có thủ đô Paris và một số khu vực ở phía bắc, nam.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nguoi-paris-roi-thu-do-truoc-lenh-phong-toa-who-khuyen-tiep-tuc-dung-astrazenca-JEMqODQGg.html