'Người phán xử ngoại truyện' dự kiến công chiếu giữa tháng 5/2018

Sau bộ phim được đông đảo khán giả đón nhận 'Người phán xử', Hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC) quyết định thực hiện 4 tập phim ngắn 'Người phán xử ngoại truyện', sẽ phát sóng online trên website của VTV.

Quy tụ nhiều gương mặt từng tạo nên dấu ấn trong “Người phán xử”

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (áo trắng) và các diễn viên tham gia "Người phán xử ngoại truyện"

Theo đại diện VFC, chính xác thì 4 tập phim này có thể gọi là “Người phán xử ngoại truyện” chứ không phải phần 2. Phim do đạo diễn Khải Anh dàn dựng, bấm máy từ ngày 12/4 vừa qua và vẫn quy tụ nhiều gương mặt từng tạo nên dấu ấn trong “Người phán xử” như: NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Việt Anh, Doãn Quốc Đam, Thanh "bi"...

Cùng với đó, ở các tập phim này còn ghi nhận sự xuất hiện của một vài gương mặt mới hứa hẹn đem đến cho người xem nhiều bất ngờ. Sau khi hoàn tất, nếu không có gì thay đổi thì phim sẽ lần lượt đến với khán giả từ giữa tháng 5/2018.

Với vai ông trùm Phan Quân, NSND Hoàng Dũng (giữa) vinh dự nhận giải “Nam diễn viên ấn tượng” và phim “Người phán xử” đoạt giải “Phim truyền hình ấn tượng” Giải VTV Awards 2017

Tiết lộ về 4 tập phim “ngoại truyện” này, đại diện VFC cho biết, tuy chỉ có 4 tập và thời lượng mỗi tập không dài (khoảng 30 phút/tập) song phim hứa hẹn sẽ hấp dẫn khán giả bởi yếu tố kịch tính cùng các pha hành động vô cùng gay cấn. Trong khi đó, chia sẻ về sự trở lại trong 4 tập phim tới đây, “ông trùm” của tập đoàn Phan Thị - NSND Hoàng Dũng hào hứng thổ lộ, hiện ông cũng đã nhận được kịch bản của 4 tập phim này. Trong khi NSƯT Trung Anh - người thủ vai Lương Bổng cũng xác nhận đã nhận được kịch bản và lịch quay chi tiết.

Được biết, êkip làm phim rất chú trọng đến yếu tố mạch chuyện nên kịch bản vẫn được trau chuốt và gọt giũa lại cẩn thận cả khi đã được chuyển đến tay diễn viên. Cũng trong 4 tập “Người phán xử ngoại truyện”, chuyên gia trang điểm Thái Phạm - người đã làm nên diện mạo ấn tượng cho dàn diễn viên cùng những cảnh quay khiến khán giả “thót tim” ở 47 tập phim trước đây - cho biết, anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng đoàn phim, góp phần mang đến cho khán giả nhiều hiệu ứng hình ảnh đặc biệt khi xem.

NSND Hoàng Dũng và diễn viên Việt Anh trong phim "Người phán xử"

Đặc biệt, tuy chỉ là “ngoại truyện” song đại diện VFC tiết lộ, 4 tập phim này sẽ là bước đệm để VFC cùng nhà sản xuất Israel - đơn vị đã tạo ra bản gốc “The Arbitrator” (bộ phim sau đó được phía Việt Nam mua bản quyền và chuyển thể thành “Người phán xử”) trao đổi bàn bạc thêm để đi đến việc sản xuất phiên bản điện ảnh của bộ phim này.

“Phép thử” cho phần 2 “Người phán xử”

“Cơn sốt” mà 47 tập phim “Người phán xử” từng tạo ra là điều không thể phủ nhận. Đây được xem là một trong những bộ phim Việt hóa ấn tượng nhất được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam thời gian gần đây, đem về cho VTV lượng ratings “khủng” kèm theo nguồn thu không nhỏ từ quảng cáo. Vì thế, nếu như VFC “thừa thắng xông lên” để làm tiếp phần 2 cũng chẳng có gì lạ.

Diễn viên Việt Anh và Thanh "bi" cặp đôi với nhau trong phim "Người phán xử"

Tuy nhiên, trên thực tế điều này không đơn giản. Sở dĩ vậy là bởi, “Người phán xử” được chuyển thể từ bộ phim gốc của Israel - “The Arbitrator”. Tuy trong quá trình Việt hóa, phía VFC đã chỉnh sửa tới 50% so với bản gốc nhưng sự điều chỉnh này chủ yếu để phù hơp với văn hóa và bối cảnh đời sống Việt Nam, về cơ bản vẫn là phát triển dựa trên “xương sườn” nội dung quá hay có sẵn. Vì thế, nếu như VFC để các nhà biên kịch Việt Nam độc lập phát triển nội dung phần 2 thì chưa chắc đã có sự ăn khớp, hấp dẫn và thuyết phục được người xem. Đấy là còn chưa kể tới vấn đề bản quyền với đối tác Israel. Bản thân đại diện VFC từng thừa nhận, câu chuyện “Người phán xử” có tiếp tục được hay không, một mình đơn vị này không thể quyết định được nên đành bỏ ngỏ khả năng sản xuất phần 2.

Cũng theo đại diện VFC thì ngay như việc để có được 47 tập phim “Người phán xử” phát sóng năm ngoái, êkip đã phải mất khoảng hơn một năm chờ đợi để kịch bản được Việt hóa xong xuôi, sau đó tiến hành quay trong thời gian một năm nữa. Do đó, nếu như sản xuất tiếp phần 2 thì chắc chắn cũng phải mất thời gian tương đương thế, không phải là chuyện “một sớm một chiều”.

Chuyện VFC quyết định sản xuất 4 tập “Người phán xử ngoại truyện” khá bất ngờ, song đây có thể xem là phép thử để “đo” phản ứng của khán giả khi đơn vị này đứng ra làm phim dựa trên kịch bản thuần Việt chứ không cần Việt hóa. Tất nhiên, với thời lượng 4 tập dự kiến dài 120 phút, chắc chắn “Người phán xử ngoại truyện” sẽ được xây dựng theo hướng mở, gợi nhiều suy đoán, còn đâu sẽ “để dành” những cái hay nhất, những chi tiết “đắt” nhất để khán giả tò mò mà ngóng tiếp phần 2.

Hà Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/nguoi-phan-xu-ngoai-truyen-du-kien-cong-chieu-giua-thang-52018-post41746.html