Người Pháp sầu não khi Neymar sắp ra đi

Ngày PSG chia tay Neymar được cho rằng đang tới gần, khi các vật dụng và hình ảnh liên quan đến tiền đạo người Brazil đã không còn ở cửa hàng chính của đội bóng.

Trái tim của ngôi sao 27 tuổi không còn nằm ở nước Pháp. Cuối tuần rồi, số 10 vắng mặt ở trận PSG đè bẹp Nimes 3-0 tại vòng 1 của Ligue 1. Trong phòng họp báo, HLV Thomas Tuchel giải thích tiền đạo 27 tuổi không được khỏe. Vài giờ sau Giám đốc thể thao Leonardo phát đi thông điệp khác.

"Vấn đề của Neymar không chỉ nằm ở tình hình sức khỏe. Chúng tôi đang đàm phán về tương lai của cậu ấy. Mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng trước đây, nhưng giờ các bên đã tiến lên một nấc thang mới. Đã có những lời đề nghị cho Neymar", GĐTT Leonardo nói.

Neymar được cho rằng sắp rời giải Ligue 1. Ảnh: Getty Images.

Neymar được cho rằng sắp rời giải Ligue 1. Ảnh: Getty Images.

Trên The Guardian, hai nhà báo Adam White và Eric Devin bình luận việc mất Neymar sẽ khiến không chỉ PSG, mà cả Ligue 1 sầu não. Cựu sao Barca được cho rằng là "con ngỗng đẻ trứng vàng" với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, và phần còn lại của giải đấu.

Tờ Mail Online cho hay, số áo đấu của Neymar được tiêu thụ trong 30 ngày đầu tiên cầu thủ này đến Pháp vượt hơn 120.000 chiếc, mang về doanh thu 10,1 triệu USD. Các tài khoản Instagram, Twitter và Facebook thuộc PSG cũng tăng vọt 5,3 triệu lượng fan, theo City A.M.

Một năm sau khi Neymar cập bến PSG, lượng fan của CLB trên mạng xã hội giờ cán mốc 12 triệu người. Ngoài ra, sự có mặt của cựu sao Barca còn giúp giải Ligue 1 được nâng tầm hình ảnh. Lúc này, tiền bản quyền truyền hình của giải đấu tăng vọt đáng kể.

Theo L'Equipe, hợp đồng bản quyền truyền hình giải Ligue 1 và Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) vượt qua con số 1,1 tỷ euro, đòn bẩy giúp các đội bóng có thêm khoản tiền khổng lồ để mua sắm cầu thủ. Những CLB nhỏ như Amiens, Metz hay Toulouse giờ có thể mạnh tay mua sắm.

Mbappe cũng không có tầm ảnh hưởng lớn như Neymar. Ảnh: Getty Images.

Nhờ Neymar, giải Ligue 1 đáng xem hơn. Ngay cả khi PSG có Kylian Mbappe, tiền đạo vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp, tầm ảnh hưởng của mũi nhọn 20 tuổi cũng không thể so với Neymar, một siêu sao cỡ bự trong làng túc cầu thế giới chỉ sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

"Sự ra đi của Neymar, cùng với tin đồn Mbappe rời Pháp, có thể khiến bóng đá Pháp lao đao. Không dễ để bù đắp cho những tổn thất mà LFP phải chịu nếu tiền đạo người Brazil gây ra", báo The Guardian viết.

Hồi tuần rồi, những cổ động viên PSG chửi rủa Neymar nặng nề, gọi anh là "đồ con hoang". Cá tính của tiền đạo người Brazil thật sự không phải ai cũng chịu được. Ngay cả PSG, đội bóng dung dưỡng bản hợp đồng trị giá 222 triệu euro suốt thời gian qua, cũng cạn dần sự kiên nhẫn.

Có Neymar, vận mệnh PSG ở Champions League vẫn không thay đổi. Chân sút đến từ con phố bụi bặm ở Brazil còn trở thành hình mẫu xấu cho những cầu thủ trẻ bởi thói quen ăn chơi và tự cho mình là "ông hoàng". Neymar còn làm xáo trộn phòng thay đồ đội bóng thủ đô.

Mặc cho điều đó, Neymar vẫn mang về nhiều giá trị tích cực cho các quan chức LFP. Không có tiền đạo người Brazil, sân cỏ nước Pháp mất đi một cá tính mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Báo Guardian kết luận cay đắng, giải Ligue 1 có thể sẽ rơi vào thời kỳ suy thoái đen tối.

Đồng đội ở PSG kéo Neymar vào ăn mừng chức vô địch siêu cúp Pháp Neymar muốn đứng ngoài lễ mừng chức vô địch siêu cúp Pháp của PSG, nhưng Marco Verratti kéo tiền đạo người Brazil vào, còn Kylian Mbappe cũng chủ động ôm vai anh.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-phap-sau-nao-khi-neymar-sap-ra-di-post978030.html