Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran: 'Mỹ gây sức ép kinh tế với Iran là vô ích'

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ chủ chốt của Iran là một phần trong cuộc chiến tâm lý do Washington phát động nhằm vào Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi phát biểu với báo giới tại Tehran ngày 2/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ sau khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có hiệu lực.

Ông Qaseminêu khẳng định tất cả âm mưu của Mỹ sẽ thất bại. Sau khi nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump "nghiện" áp đặt trừng phạt, và việc Mỹ gây sức ép kinh tế đối với Iran là vô ích, quan chức này cho biết thêm Iran đang liên hệ chặt chẽ với các nước thành viên khác còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran được ký hồi năm 2015. Ông nêu rõ việc thiết lập cơ chế để tiếp tục giao dịch với EU không thể hoàn tất trong một sớm một chiều.

Chỉ ít giờ sau khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran có hiệu lực, Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/11 đã lên tiếng phản đối quyết định này, cho thấy lập trường kiên định của các nước đồng minh châu Âu đối với chủ trương của Washington

Trả lời phỏng vấn trên franceinfo radio, Ủy viên kinh tế và tài chính EU, ông Pierre Moscovici khẳng định EU không thông qua quyết định trên của Mỹ.

Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, được biết đến với tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), ký hồi năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức), các nước châu Âu đã nỗ lực cứu vãn văn kiện lịch sử này, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các bên còn lại tham gia thỏa thuận Iran cho rằng văn kiện này là nhằm kìm chế khả năng hạt nhân của Iran và tránh nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trái ngược với quan điểm trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã hoan nghênh việc các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực tài chính và dầu mỏ của Iran có hiệu lực, cho rằng đây là "cú đánh" nhằm hạn chế vai trò của Tehran tại Trung Đông, đặc biệt tại các nước Syria, Liban, Iraq và Yemen.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã hoan nghênh quyết định trên của Mỹ.

Trong bối cảnh này, giới chuyên gia cảnh báo các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty xuất khẩu dầu mỏ của Iran đe dọa đến cán cân vốn không ổn định của thị trường "vàng đen" thế giới và khiến giá của sản phẩm này tăng cao. Ông Riccardo Fabiani, chuyên gia phân tích của hãng Energy Aspects, nhận định trong những tuần tới, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Iran để xem sản lượng dầu mỏ sụt giảm nhanh đến mức nào.

Một số ý kiến cho rằng động thái cứng rắn của Mỹ không chỉ gây tác động đến ngành dầu mỏ của Iran, mà còn đánh vào trụ cột lớn của thị trường dầu mỏ thế giới kèm theo những hậu quả đối với nguồn cung toàn cầu.

Iran là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 3 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với mức 2,5 triệu thùng dầu/ngày hồi tháng 4 vừa qua, thời điểm trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của Ngân hàng USB cho rằng ngay cả khi Mỹ miễn trừ 8 nước khỏi chính sách trên, một động thái được đánh giá là khó hiểu, Washington sẽ thấy rằng lượng dầu mỏ các nước nhập khẩu từ Iran sẽ giảm đáng kể.

Giá dầu mỏ đã rớt gần 15 USD chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng sau khi đạt đỉnh vào tháng 10 vừa qua, mức cao nhất trong vòng 2,5 năm qua, với giá dầu Brent lên tới hơn 85 USD/thùng. Theo đánh giá của ông Fabiani, niềm tin người tiêu dùng Mỹ sẽ hứng chịu tác động từ việc giá dầu tăng dẫn đến giá cả tăng theo. Ông cho rằng nếu giá dầu mỏ tăng hoặc một nhà sản xuất dầu mỏ khác gặp khó khăn, điều này có thể gây áp lực đối với Mỹ, buộc nước này bổ sung thêm biện pháp miễn trừ trừng phạt.

Mỹ không nêu rõ tên các nước được hưởng quyền miền trừ, song Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cho rằng mình là một trong số những nước này. Bên cạnh đó, giới quan sát cho rằng Ấn Độ, một trong những quốc gia nhập khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới, cũng sẽ có tên trong danh sách trên.

Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-iran-my-gay-suc-ep-kinh-te-voi-iran-la-vo-ich-20181105173929751.htm