Người phụ nữ bị bắt cóc làm nô lệ tình dục suốt 2 tháng

Nạn nhân đã bị một người đàn ông bắt cóc và giam giữ làm nô lệ tình dục suốt 2 tháng, trong lúc đứng chờ xe buýt một mình tại trạm xe buýt ở thành phố Yalta, Crimea, Nga.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/8. Sau một ngày không thấy chị mình trở về nhà, em gái nạn nhân đã báo cảnh sát ngay ngày hôm sau. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên khắp khu vực ven biển đã được triển khai.

Một thông báo tìm người cũng được phát đi trên các phương tiện truyền thông xã hội với nội dung khi rời khỏi nhà, nạn nhân mặc một chiếc áo phông màu cam, váy màu sáng, mang dép màu đen và đeo một chiếc túi màu bạc.

Tuy nhiên, phải mất 2 tháng, cảnh sát mới tìm được tung tích nạn nhân và giải thoát cho cô khỏi một tòa nhà hoang gần đường cao tốc Yalta-Sevastopol – nơi cô bị giam giữ suốt thời gian qua.

Nạn nhân 24 tuổi đã bị kẻ thủ ác bắt cóc làm nô lệ tình dục.

Một nguồn tin thân cận cho biết: “Thủ phạm đã tới một trạm xe buýt ở Yalta. Tại đây, hắn đã lôi nạn nhân đến một địa điểm có rào chắn, khống chế và đe dọa sẽ giết cô ấy”. Kẻ thủ ác đã giam giữ nạn nhân trong tòa nhà bỏ hoang. Mỗi lần trở về, hắn sẽ mang theo thức ăn và cưỡng bức nạn nhân.

Theo báo cáo, kẻ thủ ác đã cưỡng hiếp nạn nhân nhiều lần, lấy trộm đồ trang sức và điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác của nạn nhân với tổng trị giá 465 bảng Anh (khoảng 11,2 triệu VNĐ).

Phía cảnh sát thông tin, kẻ bắt cóc 36 tuổi sẽ phải đối mặt với bản án 10 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp, bắt cóc và cướp của.

Về tình trạng hiện tại của nạn nhân, phía cảnh sát không cung cấp thông tin.

Trà Li The Sun

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nguoi-phu-nu-bi-bat-coc-lam-no-le-tinh-duc-suot-2-thang-post49932.html