Người phụ nữ bị chồng hờ của mẹ đâm ngày 8/3

Người phụ nữ đang dẫn con trai xuống dưới nhà chơi thì bất ngờ bị chồng hờ của mẹ cầm dao đâm nhiều nhát.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1985), là con gái của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1955; chủ hộ ngôi nhà số 44, ngõ 417, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa).

Vào khoảng 16h ngày 8/3, chị H đang dẫn con trai 5 tuổi từ tầng 3 xuống dưới nhà thì bất ngờ bị ông Phạm Minh K. (SN 1946) – “chồng hờ” của bà Th. cầm dao đâm nhiều nhát về phía 2 mẹ con chị H.

Chị H. dù đã cùng con bỏ chạy nhưng do che cho con nên bị nhiều vết đâm từ ông K. Chị H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Chiều 9/3, xác nhận với PV, Trưởng công an phường Đông Sơn cho biết: "Vết thương trên người nạn nhân là vết thương bên ngoài, không ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện công an phường đã lập hồ sơ vụ việc và chuyển công an TP Thanh Hóa điều tra làm rõ vụ việc".

Nhiều vết thương khác ở vai, gáy.

Nhiều vết thương khác ở vai, gáy.

Kể thêm về gia đình nạn nhân, đại diện công an phường Đông Sơn thông tin: "Gia đình bà Th có hoàn cảnh kinh tế dư giả, không khó khăn. Gia đình cũng chưa lần nào trình báo về việc chị P bị cha dượng đánh, đây là lần đầu tiên.

Đối tượng cầm dao đâm chị P là người nơi khác nhưng ông này cũng đã đăng ký tạm trú tạm vắng ở phường. Giữa đối tượng này và mẹ nạn nhân chung sống như vợ chồng với nhau 15 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nguyên nhân sự việc trên bắt nguồn từ mâu thuẫn sinh hoạt gia đình giữa con riêng và bố dượng.

Việc xích mích giữa hai người cụ thể như thế nào hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra".

Trước đó trao đổi trên NLĐ, chị H cho hay: "Lúc đó, tôi thấy ông K. cầm dao lao ra đâm về phía mẹ con tôi. Do sợ con trai bị thương nên tôi đã quay lưng ôm con thì bị ông ấy đâm vào sườn, cổ, dùng cây chổi lăn sơn đập vào đầu, đạp tôi lăn xuống tầng 1. Rất may sau đó tôi đã kịp cùng con bỏ chạy và tri hô hàng xóm tới cứu nên thoát nạn".

Sự việc sau đó được Công an phường Đông Sơn tới ghi nhận hiện trường, giải quyết vụ việc, còn chị H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, máu chảy nhiều.

Bác sĩ Tạ Văn Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm do bị đâm, đánh đập. "Theo lời khai thì nạn nhân bị bố dượng dùng dao đâm. Qua sơ cứu các y, bác sĩ phát hiện trên cơ thể bệnh nhân có 6 vết đâm ở đầu, vai, sườn, cẳng tay... Hiện bệnh nhân đã được xử lý khâu các vết thương, sức khỏe đã ổn định" - ông Tùng thông tin.

Theo thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào trưa 8/3, chị Nguyễn Thị H. trở về nhà mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Th để chơi với mẹ thì xảy ra sự việc.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-chong-ho-cua-me-dam-ngay-83-3398276/