Người phụ nữ bị hàng nghìn cục u trên mặt

(Nguoiduatin.vn) - Bà Nguyễn Thị Liên, ở xóm 1, thôn Hòa Bình, Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) bị mắc một căn bệnh rất lạ. Trên da bà xuất hiện những mụn thịt ngày một nhiều và to, tạo cho khuôn mặt trở nên kinh dị.

Khi mới sinh ra, bà Nguyễn Thị Liên đã mắc một căn bệnh rất lạ. Toàn thân bà nổi lên những khối u, cái to bằng quả trứng gà, cái nhỏ bằng đầu đũa. Thuở nhỏ, bố mẹ của bà đã đưa bà đi chữa trị khắp nơi nhưng các cơ sở y tế đều bó tay.

Bà Nguyễn Thị Liên mặc cảm vì phận nghèo và hình thù kinh dị

Những mụn thịt không gây đau đớn, nhưng nó cứ lớn dần và mọc nhiều hơn làm cho bà Liên ngày càng biến dạng. Ở tuổi 60, bà đang lâm vào hoàn cảnh hết sức bi đát. Trước đây, bà Liên tăng gia kiếm sống được, nhưng mấy năm trở lại đây, bà gần như không làm gì được, chỉ sống dựa vào số tiền trợ cấp xã hội 120.000 đồng/tháng.

Bà Liên hiện nay rất hoàn cảnh. Căn nhà 10m2 đủ để kê chiếc giường nằm và khoảng bếp. Tài sản trong nhà hầu như không có gì. Bà Liên đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội.

Phong Hàn

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/xot-thuong-nguoi-phu-nu-bi-benh-la-a21413.html