Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc vì tin lời bạn thân

Do tin lời người bạn thân thiết Lương Minh Thiện, chị T. bị bán sang Trung Quốc. Những ngày ở xứ người chị T. bị ép bán dâm trong khoảng 15 ngày.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Vân (44 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) 8 năm tù về tội Mua bán người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2001, Vân từ Việt Nam sang Trung Quốc sống lang thang, bán dâm tại thị trấn Đồn Hưng, tỉnh Quảng Tây.

Tháng 5/2002, bị cáo về Việt Nam và lấy chồng là Lê Công Hoàng (45 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội).

Tháng 12/2002, Vân cùng chồng sang Trung Quốc và tiếp tục hành nghề mại dâm.

Phạm Thị Vân tại phiên tòa (Ảnh: T.N.).

Đến khoảng đầu năm 2003, vợ chồng Vân quay về Việt Nam sinh sống. Do muốn có thêm thu thập nên Vân bảo chồng tìm phụ nữ để ả đưa sang Trung Quốc đi bán dâm cùng mình, tiền kiếm được cả hai cùng sử dụng.

Sau đó, Hoàng đã rủ bạn là Lương Minh Thiện (43 tuổi) tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm, tiền bán dâm sẽ chia cho Thiện cùng hưởng.

Sau khi nhận lời, Minh Thiện nhắm đến cô bạn thân thiết tên T. (41 tuổi, ở Đông Anh).

Ngày 18/5/2003, Thiện hẹn vợ chồng Vân đến nhà chị T. chơi để tìm cách lừa đưa chị này sang Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng Vân cùng Thiện đón ô tô khách đưa chị T. đến thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi đưa sang Trung Quốc, ép nạn nhân phải bán dâm.

Sau khi phải đi bán dâm trong khoảng 15 ngày, chị T. đã bỏ trốn và tìm đến trụ sở Công an thị trấn Đông Hưng, Trung Quốc trình báo.

Ngày 20/7/2003, chị T. được trao trả về Việt Nam và tố giác hành vi của Vân, Hoàng và Thiện.

Ngày 11/9/2003, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Công Hoàng, Lương Minh Thiện và Phạm Thị Vân về tội Mua bán phụ nữ. Cả Hoàng và Thiện đã phải lần lượt nhận mức án 6 năm và 5 năm tù.

Riêng Vân bỏ trốn và đến tháng 6/2023 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo Nguyễn Hải/Dân trí

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-vi-tin-loi-ban-than-post1059983.vov