Người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ với nhiều vết đâm

Sau khi nghi ra tay sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ, nam thanh niên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Vụ việc xảy ra tại thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tối 16/2.

Ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Chung, - Chủ tịch UBND xã Đức Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng tại một nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo, tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa xảy ra án mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Nơi xảy ra vụ án mạng.

Nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một dao nhọn có dấu vết máu, một cọc tiền âm phủ mệnh giá 200 nghìn đồng, phía trên đặt 1 tờ tiền thật cùng mệnh giá và một chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do 5 vết thương tại các vùng cổ, ngực, tay…

Theo tường trình của chủ nhà nghỉ, khoảng 18h ngày 16/2, có 1 người đàn ông đến thuê phòng. Chừng nửa tiếng sau, 1 phụ nữ lên phòng. Đến khoảng 19h, người đàn ông rời nhà nghỉ và dặn “chút nữa người phụ nữ sẽ xuống thanh toán tiền”. Đến hơn 20h chưa thấy người phụ nữ xuống, nhân viên lễ tân lên kiểm tra thì phát hiện sự việc.

Sau hơn 2 giờ điều tra, chân dung nghi phạm được xác định là Tạ Văn Hiền. Sau khi gây án, đối tượng uống thuốc bảo vệ thực vật rồi bỏ đi khỏi nhà nghỉ. Sau đó, Hiền được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, TP.Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Thái Sơn cho biết, chị P. đã lập gia đình và có 3 con nhỏ. Chồng chị T. là người hiền lành chân chất. “Ở địa phương, hai vợ chồng chị P. không xảy ra mâu thuẫn, hiềm khích với ai. Làm nghề mổ lợn, có duyên buôn bán nên gia đình chị P. kinh tế ổn định. Gần đây, người dân địa phương có đồn chị P. có quan hệ tình cảm với người đàn ông cùng nghề mổ lợn ở Thái Nguyên”.

Cùng với lời khai của các nhân chứng, bước đầu cơ quan công an nhận định đây là vụ giết người do mâu thuẫn giữa nạn nhân và Tạ Văn Hiền.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Tạ Văn Hiền. Hiện đối tượng đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-trong-nha-nghi-voi-nhieu-vet-dam-49507.html