Người phụ nữ bị 'trai trẻ' quen qua mạng xã hội đe dọa, cướp 6 chỉ vàng

Trong lần gặp mặt đầu tiên với 'người yêu' quen qua mạng xã hội, một người phụ nữ đã bị đối tượng này đe dọa, cướp đi 6 chỉ vàng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Khoảng 20h ngày 30/4, Công an TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) nhận được tin báo về vụ cướp tài sản, xảy ra tại thôn 3 (xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Tuyên Quang đã nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định bị hại là bà T. (SN 1967, trú tại thôn Sơn Hồng, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Theo bà T. cung cấp, trước đó bà T. có quen 1 đối tượng trên mạng xã hội Facebook. Sáng ngày 30/4, đối tượng hẹn rồi chở bà T. bằng xe máy di chuyển từ bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) về TP. Tuyên Quang.

Sau đó, khi trời tối, đối tượng đã chở bà T. đến khu vực vắng người (thuộc thôn 3, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang) rồi thực hiện hành vi cướp tài sản.

Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tài sản bị cướp theo trình bày của bà T. gồm 1 dây chuyền bằng vàng ta, khối lượng 4 chỉ; 4 nhẫn bằng vàng ta, mỗi chiếc nhẫn khối lượng 0,5 chỉ. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 35 triệu đồng.

Theo Công an TP. Tuyên Quang, quá trình điều tra, cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn do bà T. và đối tượng quen nhau qua mạng xã hội Facebook, có quan hệ tình cảm nhưng không sử dụng tên, địa chỉ thật để liên lạc với nhau.

Bên cạnh đó, bà T. cũng không phải là người sinh sống tại tỉnh Tuyên Quang nên việc cung cấp thông tin, xác định vị trí gặp nhiều trở ngại.

Tiếp đến, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã mượn điện thoại của bà T. để xóa hết tin nhắn, hình ảnh, thông tin liên lạc có liên quan đến mình.... nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Tuyên Quang đã nhanh chóng, khẩn trương thu thập dấu vết “nóng” và truy vết để lần ra thủ phạm.

Đến ngày 4/5, Công an TP. Tuyên Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt được thủ phạm gây án là Nguyễn Ngọc Hải (SN 1983, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang, TP. Tuyên Quang) khi Hải đang lẩn trốn tại số nhà 21 đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Tại cơ quan công an, đối tượng Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-trai-tre-quen-qua-mang-xa-hoi-de-doa-cuop-6-chi-vang-0MmuRZjMR.html