Người phụ nữ bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre

Người phụ nữ bị giết, hai chân bị trói và dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre ở huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ người phụ nữ chết dưới mương nước, hai chân bị trói.

Sáng qua, người dân phát hiện thi thể bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi, ngụ ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè) chết dưới mương nước sau nhà, hai chân bị trói.

Bà Tuyết bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre. Ảnh: C.A

Bà Tuyết bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre. Ảnh: C.A

Nhận tin báo, Công an huyện Cầu Kè đến hiện trường và xác định đây là vụ án mạng nên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả cho thấy, người phụ nữ bị giết chết trong tình trạng hai chân bị trói và dìm bởi 5 thanh tre dưới nước.

Thi thể này đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Người dân địa phương cho biết, sau nhiều ngày không thấy bà Tuyết, nhà thì đóng cửa nên sang tìm. Khi mở cửa, họ phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu liền tri hô và tìm kiếm thì phát hiện vụ việc.

Công an tỉnh Trà Vinh xác định người phụ nữ bị giết là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đang khẩn trương điều tra nghi phạm gây án.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thi-the-nguoi-phu-nu-troi-chan-duoi-muong-nuoc-o-mien-tay-491917.html