Người phụ nữ chửi bới CSGT ở Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì tại cơ quan công an?

Sáng nay, bà Đoàn Thị Huệ - người chửi CSGT cùng chồng đã có mặt tại Công an TP Bà Rịa để làm việc. Tại đây bà Huệ đã xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông từ cơ quan chức năng, người dân về hành vi của mình.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, Đại úy Dương Quang Quý, quyền Đội trưởng đội CSGT Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, sáng nay (24/8), bà Đoàn Thị Huệ (41 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Văn Ngưu (49 tuổi, ngụ phường 11, TP Vũng Tàu) đã tới đơn vị làm việc theo giấy mời.

Bà Huệ tại cơ quan công an sáng nay.

Theo thông tin tại buổi làm việc, bà Huệ cho hay, vào ngày xảy ra sự việc chửi bới CSGT, gia đình trên đường đi chùa về. Bà Huệ muốn đi về thuận lơi, mong muốn trong tháng 7 âm lịch mọi điều suôn sẻ. Vì vậy, khi bị tổ CSGT dừng xe kiểm tra do chạy quá tốc độ, bà Huệ mới đưa 500 nghìn để được bỏ qua.

Song tổ tuần tra không nhận tiền, lại lập biên bản lỗi vi phạm, giữ xe, bà Huệ không giữ được bình tĩnh nên đã chửi bới CSGT.

Tại cơ quan công an bà Huệ đã xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông từ cơ quan chức năng, người dân về hành vi của mình.

Nguồn: PLO

Đại úy Dương Quang Quý cho biết thêm, sẽ xử phạt hành chính bà Đoàn Thị Huệ về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ. Mức phạt khoảng 2 – 3 triệu đồng. Đầu tuần sau, Đội CSGT Công an TP Bà Rịa sẽ mời bà Huệ lên trụ sở nhận quyết định xử phạt.

Như tin đã đưa, chiều 20/8, khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường hướng từ Châu Đức về xã Hòa Long, tổ công tác cảnh sát giao thông Công an TP Bà Rịa phát hiện ô tô của vợ chồng bà Huệ chạy quá tốc độ 58/50km/h nên yêu cầu dừng xe.

Ban đầu nam tài xế tên Ngưu không xuất trình được giấy tờ, không đồng ý với kết quả đo nồng độ cồn và đi uống nước, sau đó yêu cầu được thổi lại. Kết quả vẫn cho thấy nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Lúc này, vợ chồng bà Huệ đưa cho tổ CSGT 500 nghìn đồng mong được bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bị từ chối. Sau đó, bà Huệ liên tục bất hợp tác và tuôn ra những lời lẽ thiếu tôn trọng, chửi bới CSGT trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Trước hành vi của người phụ nữ, một cán bộ CSGT đã yêu cầu lực lượng công an xã đưa người này về trụ sở và nhờ người dân hỗ trợ cung cấp clip cho cơ quan công an.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn xưng “mày – tao” với CSGT và yêu cầu người dân xung quanh không quay clip.

Sau khi vụ việc xảy ra, tổ tuần tra đã yêu cầu xe cẩu đến để đưa xe vi phạm về trụ sở Đội CSGT. Đội CSGT Công an TP Bà Rịa cũng đã quyết định tạm giữ ô tô 7 ngày, giữ giấy phép lái xe của tài xế 3 tháng.

Ly Na (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguoi-phu-nu-chui-boi-csgt-o-ba-ria-vung-tau-noi-gi-tai-co-quan-cong-an-251915.htm