Người phụ nữ cởi áo ôm koala chạy khỏi đám cháy

Một người dân ngôi làng Long Flat đã mạo hiểm sự an toàn của chính mình để giải cứu con gấu koala bị bỏng nặng ra khỏi ngọn lửa thiêu rụi cánh rừng ở New South Wales (Australia).

Giải cứu koala ra khỏi đám cháy ở Australia Một con gấu koala được người dân địa phương bọc trong áo sơ mi và giải cứu khỏi đám cháy rừng ở Australia.

Ngày 19/11, NBCNews đăng tải lên Twitter clip người phụ nữ giải cứu một con koala đang kêu khóc vì bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trong vụ cháy rừng ở bang New South Wales (Australia). Ngay sau đó, video này tạo hiệu ứng lan truyền và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội này.

Toni, nhân vật chính trong sự vụ, nói với Nine News rằng cô đã vội vã tới cứu con koala, quấn nó trong áo và đổ nước lên cơ thể con vật. Người này phát hiện con koala băng qua đường giữa ngọn lửa đang cháy ở khu vực gần Long Flat, cách cảng Macquarie 49 km về phía tây.

Người phụ nữ cứu chú gấu túi bị cháy sém từ đám cháy rừng ở bang New South Wales (Australia). Ảnh: Reuters.

Người phụ nữ cứu chú gấu túi bị cháy sém từ đám cháy rừng ở bang New South Wales (Australia). Ảnh: Reuters.

Cô cho biết sẽ mang con gấu túi đến bệnh viện Port Macquarie Koala gần đó. Cơ sở này đang điều trị cho 15 con gấu túi bị thương.

Koala ở Australia là nạn nhân chính của vụ cháy, với hơn 350 cá thể có nguy cơ bị thiêu chết trong môi trường sống tự nhiên. “Do mối đe dọa biến đổi khí hậu, thời tiết ấm lên đã làm các điều kiện sống của koala xấu đi. Bên cạnh đó, nạn phá rừng còn thu hẹp các khu vực sống của loài thú có túi này”, James Tremain thuộc Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên New South Wales cho biết.

Những vụ cháy rừng tàn khốc sẽ thiêu rụi một số môi trường sống tự nhiên tập trung nhiều cá thể koala. Nhiệt độ tăng lên còn ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của lá cây, nguồn thức ăn duy nhất của loài động vật này.

Người phụ nữ bọc con koala bằng chiếc áo sơ mi của cô. Ảnh: Reuter.

Ở Queensland, con chó tên Bear đã được huấn luyện để tìm và cứu gấu túi bị thương trong các vụ cháy rừng tàn khốc gần đây của Australia. Bear cũng có thể xác định vị trí của mèo túi và các loài thú có túi nhỏ khác trong tự nhiên. Con chó lai này đã tìm thấy hàng chục con koala cho mục đích nghiên cứu trong năm nay, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thứ gì kể từ khi xảy ra cháy rừng ở Australia vào đầu tháng này.

Ước tính số lượng koala có nguồn gốc từ Australia, rất khác nhau, khoảng từ 50.000 đến 100.000 cá thể. Chúng sống chủ yếu trong những khu rừng bạch đàn ở các bang phía đông và rìa bờ biển, tuổi thọ tới 20 năm, có tập tính mang theo con non trong một cái túi và ngủ tới 18 giờ mỗi ngày.

Uyên Hoàng
Theo HuffPost

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-phu-nu-coi-ao-om-koala-chay-khoi-dam-chay-post1015282.html