Người phụ nữ đã chết vài ngày bất ngờ sống lại trong đám tang của chính mình

Người phụ nữ bị tai nạn giao thông và được bệnh viện thông báo đã chết vài ngày bất ngờ sống lại trong đám tang của chính mình.

Hàng chục người tham dự một lễ tang ở Peru đã vô cùng sốc sau khi phát hiện tiếng động phát từ ra bên trong chiếc quan tài chứa thi thể người phụ nữ đã qua đời.

Vào cuối tháng Tư, cô Rosa Isabel Cespedes Callaca (36 tuổi) sinh sống ở thành phố Lambayeque của Peru cùng với người anh chồng và 3 người cháu trai đã không may gặp phải tai nạn ô tô nghiêm trọng. Hậu quả, 2 người lớn đã thiệt mạng và 3 đứa trẻ bị thương nặng.

Tới ngày 26/4, người thân tổ chức lễ tang cho cô Rosa ở nhà tang lễ. Theo các nhân chứng, khi mọi thủ tục trong lễ tang đang diễn ra bình thường, mọi người bất ngờ nghe thấy tiếng động yếu ớt phát ra từ bên trong chiếc quan tài chứa thi thể cô Rosa.

Khi những chiếc đinh đóng trên quan tài được nhổ ra, mọi người có mặt ở lễ tang đã vô cùng sốc khi nhìn thấy cô Rosa mở mắt nhìn họ.

Nhân viên quản trang Juan Segundo Cajo nhớ lại, “Cô ấy mở mắt và người vã mồ hôi. Tôi lập tức quay trở lại văn phòng và gọi điện báo cảnh sát”.

Giữa lúc mọi người còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gia đình cô Rosa đã nhanh chóng di chuyển cả chiếc quan tài lẫn cô Rosa đang nằm bên trong để đưa người thân tới bệnh viện gần đó.

Khi tới viện, các bác sĩ xác nhận cô Rosa vẫn còn dấu hiệu sinh tồn dù vài ngày trước đó họ đã thông báo nữ bệnh nhân đã qua đời. Ngay lập tức, cô Rosa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và được đặt các thiết bị hỗ trợ sự sống.

Nhưng sau vài giờ được cấp cứu, cô Rosa đã qua đời tại bệnh viện. Lần này, cô Rosa được xác định đã chắc chắn tử vong.

Sau vụ việc, gia đình cô Rosa yêu cầu phía bệnh viện có lời giải thích thấu đáo về việc người thân suýt bị chôn khi vẫn còn đang thở.

“Chúng tôi muốn biết tại sao cháu gái tôi vẫn còn phản ứng khi nằm trong quan tài vào thời điểm chúng tôi sắp đưa đi chôn. Chúng tôi có cả video ghi lại cảnh Rosa thúc và chạm vào quan tài”, Oddity Central dẫn lời người dì của cô Rosa.

Cảnh sát Peru đã mở cuộc điều tra sau khi vụ việc khiến dư luận nước này xôn xao, nhưng kết luận cuối cùng chưa được công bố. Gia đình cô Rosa cho rằng có thể người thân đã rơi vào tình trạng hôn mê sau khi gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng câu hỏi chưa có lời giải đáp là “Tại sao các bác sĩ có thể không phát hiện ra dấu hiệu sinh tồn trên người bệnh nhân?”

Một số người nhận định khả năng phía bệnh viện chủ đích thông báo cô Rosa đã qua đời do thiếu nhân viên y tế để chăm sóc cho các bệnh nhân bị hôn mê bởi thời gian chăm sóc thường rất dài. Tuy nhiên, dư luận Peru nhấn mạnh họ muốn lực lượng chức năng điều tra đầy đủ để tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn tới việc cô Rosa chưa chết đã được bệnh viện thông báo qua đời.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/da-chet-vai-ngay-nguoi-phu-nu-bat-ngo-song-lai-trong-dam-tang-410506.html