Người phụ nữ đón 'phép màu' khi sinh hai con sinh đôi ở tuổi 68

Một phụ nữ 68 tuổi và người chồng 70 tuổi chào đón cặp song sinh nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà các bác sĩ gọi là 'phép màu'.

Bà Margarett Adenuga và ông Noah chào đón 2 con sinh đôi sau 43 năm mong mỏi.

Bà Margarett Adenuga và ông Noah, từ Nigeria, đã tìm kiếm mụn con trong suốt 43 năm qua. Phải tới tận bây giờ, người phụ nữ lớn tuổi này mới có thể mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau 3 lần thất bại. Bà Adenuga đã hạ sinh một bé trai và một bé gái tại một Bệnh viện Đại học Lagoss vào ngày 14/4 vừa qua.

Chồng bà, ông Noah, chia sẻ ông chưa bao giờ thôi từ bỏ ý định có con sau khi một giấc mơ vào nă 1996 “báo” rằng ông sẽ “nổi tiếng trên toàn thế giới”.

Các bác sĩ cảnh báo việc mang thai sẽ khiến bà Margarett gặp nguy hiểm, nhưng cặp vợ chồng già vẫn quyết tâm có con.

Bệnh viện Đại học Lagos, nơi không thực hiện IVF, đã theo dõi tình trạng của Adenuga cho đến khi bà quyết định sinh mổ ở tuần thứ 37.

Bác sĩ Adeyemi Okunowo, người sinh em bé, mô tả việc bà Adenuga sinh đôi là “một phép màu”.

Ông Noah cho biết trước đây ông đã cùng vợ tới Anh để làm IVF. Nhưng không rõ họ lần IVF mới nhất của cặp đôi có được thực hiện ở Anh hay không.

Trước đó, Rebecca Brown, nữ y tá của Dịch vụ y tế quốc gia (NHS), đã mang thai và sinh hạ một em bé qua phương pháp IVF bằng số tiền trúng số 1 triệu bảng vào tháng 8/2016. Brown từng bị chẩn đoán mắc các tế bào tiền ung thư cổ tử cung nên việc cô sinh con được coi là “phép màu”.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-phu-nu-don-phep-mau-khi-sinh-hai-con-sinh-doi-o-tuoi-68-7397427.html