Người phụ nữ gây náo loạn chốt kiểm soát dịch ở TP.HCM

Người phụ nữ qua chốt kiểm soát dịch ở quận Bình Tân nhưng không có lý do chính đáng, lớn tiếng với tổ công tác nên bị cảnh sát mời về trụ sở làm việc.

Người phụ nữ lớn tiếng ở chốt kiểm soát dịch Cảnh sát cáo buộc người phụ nữ ra đường không có lý do chính đáng, gây rối ở chốt kiểm soát dịch tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngày 29/7, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tiếng, yêu cầu được vượt qua chốt kiểm soát dịch tại cầu Tân Thới Nhất 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM).

Cảnh sát cho biết người này tên P.T.X.D. (ngụ quận 12), chạy xe đến chốt nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường cần thiết và lớn tiếng với tổ công tác.

Sau hơn 30 phút giải thích, lực lượng chức năng mời bà D. về trụ sở; tuy nhiên, người này không hợp tác. Sau đó, lực lượng chức năng buộc phải khống chế, đưa bà D. về phường.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cầu Tân Thới Nhất 8 làm việc với người phụ nữ ra đường không có lý do chính đáng. Ảnh cắt từ clip.

Cảnh sát cho biết trước đó, trưa 25/7, bà D. từng đến chốt kiểm soát này để gây rối. Do đó, vụ việc được chuyển lên Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Bình Tân, tiếp tục thụ lý.

Trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020 về lĩnh vực y tế. Mức phạt mỗi hành vi từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/người.

TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 đến 1/8. Các dịch vụ ăn uống mang về phải tạm dừng, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Từ 24/7, TP.HCM thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu người dân trên địa bàn hạn chế ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau.

Tính từ 27/4 đến sáng 29/7, TP.HCM ghi nhận 78.904 ca nhiễm.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-gay-nao-loan-chot-kiem-soat-dich-o-tphcm-post1244900.html