Người phụ nữ kéo mẹ già 100 tuổi nằm liệt giường tới ngân hàng lấy tiền trợ cấp

Một người phụ nữ 60 tuổi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kéo người mẹ nằm liệt giường 100 tuổi trên một chiếc xe ngựa để tới ngân hàng rút tiền trợ cấp cho cụ bà.

Video người phụ nữ kéo mẹ già 100 tuổi nằm liệt giường tới ngân hàng lấy tiền trợ cấp

Theo India Times, vụ việc xảy ra ở bang Odisha, Ấn Độ, nơi bà Punjumati Dei đã đến ngân hàng để rút tiền trợ cấp 1.500 rupee (460 nghìn VND) cho mẹ mình, một cụ bà 100 tuổi. Ngân hàng nói họ cần xác minh thực tế về người phụ nữ 100 tuổi và sẽ không trả tiền nếu không có bằng chứng.

Bản thân là một người già, nhưng bà Punjumati Dei buộc phải kéo người mẹ nằm liệt giường của mình, cụ Labhe Baghel, tới ngân hàng gần đó.

Vụ việc chỉ được biết tới sau khi một đoạn video cho thấy hình ảnh hai người phụ nữ lớn tuổi vất vả kéo nhau trên đường lan truyền trên mạng xã hội. “Tôi đã tới ngân hàng nhiều lần trong 3 tháng qua và yêu cầu nhân viên trả tiền trợ cấp cho cụ bà. Nhưng họ nói chỉ trả khi tôi đưa mẹ tôi tới đó”, bà Dei nói.

Người phụ nữ kéo mẹ già 100 tuổi tới ngân hàng nhận tiền hỗ trợ vì nhân viên yêu cầu phải xác thực.

Người phụ nữ kéo mẹ già 100 tuổi tới ngân hàng nhận tiền hỗ trợ vì nhân viên yêu cầu phải xác thực.

Cụ bà 100 tuổi thuộc diện được trợ cấp theo chương trình Jan Dhan Yojana của chính quyền địa phương. Bà sẽ nhận được số tiền hỗ trợ hàng tháng là 500 rupee từ tháng 4 tới tháng 6 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sau khi vụ việc được phơi bày, một quan chức chính quyền của bang Odisha, nơi hai người phụ nữ sinh sống, giải thích bà Dei đã đưa mẹ tới ngân hàng trước khi quản lý ngân hàng đến nhà họ để xác minh nên mới có sự việc nêu trên.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-phu-nu-keo-me-gia-100-tuoi-nam-liet-giuong-toi-ngan-hang-7653492.html