Người phụ nữ khiến Châu Tinh Trì tiếc nuối cả đời

Theo Toutiao, chuyện tình dang dở với La Huệ Quyên là lý do vua hài Hong Kong vẫn lẻ bóng. Cô là người phụ nữ duy nhất tài tử công khai hẹn hò.

Gần bước sang ngưỡng tuổi lục tuần, trong khi những đồng nghiệp cùng thời như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa đều đã yên bề gia thất, Châu Tinh Trì vẫn cô đơn lẻ bóng. "Đến tuổi này rồi, mọi người nghĩ tôi còn cơ hội sao?", Châu Tinh Trì thẳng thắn chia sẻ.

 La Huệ Quyên là người phụ nữ duy nhất Châu Tinh Trì công khai hẹn hò.

La Huệ Quyên là người phụ nữ duy nhất Châu Tinh Trì công khai hẹn hò.

Theo Toutiao, chuyện tình dang dở với nữ diễn viên La Huệ Quyên khiến tài tử họ Châu day dứt, tiếc nuối nhiều năm. Đó là lý do vua hài lựa chọn cuộc sống độc thân ở thời điểm hiện tại.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Mạnh Đạt khẳng định La Huệ Quyên là người phụ nữ khiến Châu Tinh Trì luyến tiếc nhất trong cuộc đời. "Sự ra đi của La Huệ Quyên nhuộm trắng mái tóc chưa kịp bạc của Châu Tinh Trì", cố diễn viên nói.

Người duy nhất khiến Châu Tinh Trì kiên nhẫn

La Huệ Quyên là mối tình đầu của Châu Tinh Trì. Gần bốn thập kỷ trong nghề, dù vây quanh anh luôn có tin đồn tình ái với nhiều bóng hồng như Chu Ân, Mạc Văn Úy hay Trương Bá Chi, người duy nhất có được danh xưng bạn gái của Châu Tinh Trì chỉ có người đẹp họ La.

Đáng tiếc, hồng nhan bạc phận, La Huệ Quyên ra đi khi tuổi đời còn trẻ sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

La Huệ Quyên sinh năm 1966 tại Hong Kong. Năm 1987, người đẹp gia nhập giới giải trí sau khi giành giải quán quân cuộc thi Siêu tài năng do đài TVB tổ chức. Sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, trong trẻo, đôi mắt thông minh và nụ cười hiền dịu, cô nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả quê nhà.

Những năm 1980, La Huệ Quyên là người đẹp hạng A màn ảnh Hong Kong. Cô có thể xếp ngang hàng Lưu Gia Linh, Trương Mạn Ngọc.

Cùng năm, La Huệ Quyên vượt qua 20 ứng viên để nhận vai Hoắc Thanh Đồng trong bộ phim Thư kiếm ân cừu lục. Sau bộ phim đầu tay, La Huệ Quyên tiếp tục tham gia các bộ phim như Tân Bao Thanh Thiên, Tân Tiếu Lang Quân, Mạt đại hoàng tôn, Thư kiếm ân cừu lục…

Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn là MC dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình của nhà đài xứ Cảng Thơm.

Nhưng điều khiến La Huệ Quyên được biết đến nhiều là việc cô chinh phục được Châu Tinh Trì, người vào thời điểm đó là diễn viên hài nổi danh của Hong Kong được ví như "cây hài hái ra tiền". Cả hai nảy sinh tình cảm năm 1989 sau khi cùng tham gia bộ phim Anh hùng cái thế.

Theo truyền thông Hong Kong, Châu Tinh Trì rất say mê La Huệ Quyên. Khi đi công tác tại Mỹ, anh dành nhiều giờ đồng hồ để tìm mua quà lưu niệm cho bạn gái. Nam diễn viên có thể gọi điện hàng giờ để trao đổi về diễn xuất, kịch bản với La Huệ Quyên, sau đó mời cô đi ăn.

"Châu Tinh Trì là người nôn nóng, làm việc nhanh và nhiều. Điều duy nhất khiến Châu Tinh Trì kiên nhẫn là những việc liên quan đến La Huệ Quyên", cố diễn viên Trương Quốc Vinh từng tiết lộ.

Châu Tinh Trì từng tính đến chuyện lựa chọn thời điểm thích hợp để kết hôn với La Huệ Quyên.

Trong một chương trình truyền hình, đạo diễn Lưu Chấn Vỹ cho hay tài tử họ Châu đã tính đến chuyện lựa chọn thời điểm thích hợp để kết hôn với La Huệ Quyên. "Lời tâm sự của Châu Tinh Trì khiến tôi ngạc nhiên. Tôi từng nghĩ cậu ấy là người chỉ muốn theo đuổi sự tự do cả đời. Thế nhưng ánh mắt lấp lánh, kiên định của Châu Tinh Trì khi ấy nói tôi biết cậu hoàn toàn nghiêm túc”, ông nói với Mingpao.

Đáng tiếc, chuyện tình của cặp sao không có kết thúc hạnh phúc. Sau 3 năm mặn nồng, cả hai thông báo chia tay nhưng không chia sẻ cụ thể lý do. Một số nguồn tin thân cận tiết lộ La Huệ Quyên không được lòng mẹ của Châu Tinh Trì. Chính nữ diễn viên cũng chia sẻ: "Tôi luôn có cảm giác mẹ anh ấy có thành kiến với tôi, tôi không biết là vì sao".

HK01 cho hay nguyên nhân rạn nứt một phần xuất phát từ việc Châu Tinh Trì quá "cuồng" công việc. Chàng trai trẻ lúc đó đặt sự nghiệp lên hàng đầu nên không xác định kết hôn trong tương lai gần. Khoảng cách lớn dần dẫn đến tình cảm cả hai đổ vỡ.

Hình ảnh La Huệ Quyên trong phim Châu Tinh Trì

Theo Sina, chuyện tình đổ vỡ với Châu Tinh Trì khiến La Huệ Quyên tổn thương sâu sắc. Nhiều năm liền, người đẹp chỉ tập trung đóng phim để chữa lành vết thương quá khứ.

Đến năm 1997, cô công khai hẹn hò với nam diễn viên Lý Chí Kỳ sau khi hợp tác trong bộ phim Thiên tiên phối. Tuy nhiên, chuyện tình của họ không kéo dài lâu.

Năm 1999, khi đang ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, La Huệ Quyên gặp tai nạn ở Papua New Guinea. Sự cố khiến nữ diễn viên bị khiếm thính một bên tai. Từ đó, La Huệ Quyên gặp khó khăn trong giao tiếp, phải từ bỏ công việc người dẫn chương trình. Sự nghiệp xuống dốc, sức khỏe yếu kém, tình trường thất bại, La Huệ Quyên từng có thời gian bị trầm cảm nặng nề.

La Huệ Quyên làm cô dâu ở tuổi 42. 3 năm sau khi kết hôn, cô qua đời.

Cuộc đời cô chỉ trở nên tươi sáng sau khi gặp gỡ chuyên gia tài chính người Singapore Lưu Chí Mẫn, hơn cô 20 tuổi. Năm 2008, cặp đôi chính thức về chung một nhà. "Gặp được anh, tôi rất hạnh phúc", người đẹp họ La chia sẻ tại hôn lễ.

Thế nhưng chỉ 2 năm sau đám cưới, nữ diễn viên phát hiện bị ung thư tuyến tụy và có dấu hiệu di căn. Dù ra sức chạy chữa, người đẹp Cái thế hào hiệp không thể qua khỏi. Cô qua đời năm 2012, khi 45 tuổi.

Lễ tang của La Huệ Quyên, Châu Tinh Trì không có mặt mà chỉ gửi vòng hoa. Sau này, khán giả đều nhận ra hình bóng La Huệ Quyên trong nhiều tác phẩm của nam diễn viên.

Theo truyền thông Hong Kong, Thư Kỳ trong Tây du hàng ma thiên chính là hình ảnh của La Huệ Quyên. Vị đạo diễn nổi tiếng lên ý tưởng thực hiện bộ phim này để tưởng nhớ bạn gái quá cố.

Nhiều năm qua, khán giả chỉ thấy một Châu Tinh Trì đơn độc trong đế chế phim ảnh của riêng mình. Ngôi sao Đội bóng thiếu lâm không công khai yêu thêm bất kỳ một người phụ nữ nào. "Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không để bản thân mình quá bận rộn nữa", Tinh gia từng bộc bạch trên sóng truyền hình.

Thanh Huyền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-khien-chau-tinh-tri-tiec-nuoi-ca-doi-post1195008.html