Người phụ nữ lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn khỏi địa phương lĩnh án

Lợi dụng sự tín nhiệm của mọi người, Nguyễn Thị Nga đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ. Khi không có khả năng chi trả, Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 7 năm lẩn trốn, Nga đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1976), trú tại đường Yên Xuân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị Nguyễn Thị N. (SN 1977), trú tại phường Nghi Hòa, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Nga đã vay tiền của người phụ nữ nhiều lần với tổng số tiền 120 triệu đồng. Hai bên thống nhất tính tiền lãi 2.000đồng/triệu/ngày. Nga đã trả cho chị N. một số tiền lãi và 20 triệu đồng tiền gốc.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga.

Tiếp đến, lợi dụng mối quen biết giữa chị Nguyễn Thị N. và vợ chồng anh Phan Bùi Ng., Nga nói cần vay số vốn để kinh doanh làm ăn. Vợ chồng anh Ng. đã đồng ý cho Nga vay 400 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, năm 2009, Nga đã mượn tiền của chị Hồ Thị L. (SN 1980) số tiền 670 triệu đồng với lãi suất 2.000đồng/triệu/ngày. Nga nói với chị L. mượn số tiền trên để kinh doanh sim thẻ. Hàng tháng Nga trả số tiền lãi suất cho chị L. tổng 30 triệu đồng. Năm 2010, Nga tiếp tục vay mượn của chị Hồ Thị Lương D. (SN 1978), trú tại TP.Vinh với số tiền 130 triệu đồng. Nga hứa sẽ trả tiền lãi 2.000đồng/ngày/triệu.

Khi không có khả năng chi trả, Nguyễn Thị Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định Nga lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,125 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị hại yêu cầu HĐXX xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chị L. cho biết, năm 2010, Nga bỏ trốn cùng với số tiền 670 triệu đồng khiến cuộc sống của chị rơi vào bế tắc. “Nếu bị cáo Nga chịu bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thì tôi sẽ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nếu không thì xin HĐXX xử đúng người, đúng tội. Hành vi Nga gây ra khiến cho mấy năm qua tôi “sống không bằng chết”, chị L. nghẹn ngào nói.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự buộc bị cáo Nga phải bồi thường toàn bộ số tiền trên cho các bị hại.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-lua-dao-tien-ty-roi-bo-tron-khoi-dia-phuong-linh-an-a409259.html