Người phụ nữ mang băng rôn đến 'chúc mừng chồng cũ lấy vợ mới'

TRUNG QUỐC - Mâu thuẫn tiền bạc sau ly hôn, người phụ nữ họ La quyết định đến đám cưới của chồng cũ phá rối.

Tại cổng một khu dân cư ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), một nhóm người lớn tuổi mặc đồ đỏ đứng giơ băng rôn và khua chiêng gõ trống. Hai người trong số họ cầm biểu ngữ có nội dung: "Có một người phụ nữ rất yêu chồng tôi. Là vợ của anh ấy, tôi đến đây để chúc phúc và lấy vợ lẽ cho chồng".

Hình ảnh này sau đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc với nội dung: "Vợ cũ đến chúc mừng chồng cũ lấy vợ mới", trang Sohu đăng tải.

Nhóm người mặc đồ đỏ đến quấy rối đám cưới.

Nhóm người mặc đồ đỏ đến quấy rối đám cưới.

Tháng 1/2019, người phụ nữ họ La và chồng họ Lý đồng thuận ly hôn. Ông Lý được quyền nuôi con. Ông cũng đồng ý trả cho vợ 1 triệu tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng) tiền bồi thường sau ly hôn. Đồng thời ông cũng đồng ý mỗi tháng chu cấp 5.000 tệ (khoảng 16 triệu đồng) chi phí sinh hoạt, chi phí y tế, bảo hiểm cho đến khi bà La tái hôn.

Nhưng sau đó, ông Lý không trả cho bà La số tiền bồi thường 1 triệu tệ như đã thỏa thuận. Bà La kiện chồng cũ ra tòa vào tháng 9/2022, yêu cầu ông thực hiện thỏa thuận sau ly hôn nhưng không có kết quả.

Tháng 1/2023, ông Lý và người vợ mới đăng kí kết hôn, tổ chức hôn lễ vào tháng 2 cùng năm.

Ngày cưới của chồng cũ, bà La treo biểu ngữ và phát tờ rơi tại nơi tổ chức hôn lễ. Bà cũng đăng những hình ảnh này lên mạng xã hội với nội dung: "Vợ cũ đến chúc mừng chồng cũ và vợ mới hạnh phúc".

Câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm chú ý. Bất bình hành động của vợ cũ, ông Lý khởi kiện bà vì hành động quấy rối hôn lễ của mình.

Tòa án xác định cốt lõi của vụ việc: Ông Lý đã không trả các khoản bồi thường sau ly hôn cho bà La như thỏa thuận. Trước đó, bà La nhiều lần kiện ông Lý nhưng không thành công khiến bà cảm thấy ấm ức mới dẫn tới sự việc quấy rối đám cưới chồng cũ.

Tại phiên hòa giải cuối cùng, ông Lý đồng ý trả toàn bộ số tiền bồi thường như thỏa thuận cho vợ cũ theo 3 đợt. Bà La cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm gián đoạn đám cưới của chồng cũ.

Tuy nhiên câu chuyện về mâu thuẫn sau ly hôn vẫn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người, gây ra nhiều luồng tranh cãi.

Một số cho rằng bà La nhận quá nhiều tiền lại còn được chu cấp hàng tháng trong khi ông Lý chịu trách nhiệm nuôi con là không hợp lý.

Số ít hoài nghi về việc ông Lý dễ dàng chấp nhận các thỏa thuận, liệu có phải để được ly hôn nhanh chóng. Và bà La quấy rối hôn lễ cũng vì ông Lý không thực hiện đúng thỏa thuận. Là phụ nữ lại chịu cảnh một mình, bà La cũng có thể được thông cảm vì hành động của mình.

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-cu-mang-bang-ron-chuc-mung-dam-cuoi-cua-chong-cu-2151557.html