Người phụ nữ mang thai bị hàng xóm đánh trọng thương

Người phụ nữ đang mang thai 4 tháng đã bị anh hàng xóm đánh trọng thương phải đi cấp cứu ngay giữa đêm khuya vì chuyện đường sá lầy lội.

Ngày 27-9, chị Nguyễn Thị Phương Nh. (SN 1988; trú thôn Tân Lập, xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị) vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Trước đó, chị Nh. có đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng và khẳng định mình bị hàng xóm là Nguyễn Văn Tr. (SN 1988) hành hung vào khuya 23-9. Theo chị Nh, vào thời điểm này, khi chị đang ở trong nhà mình cùng 2 đứa con nhỏ thì nghe tiếng la lối bên ngoài cổng nhà. Khi chị mở cửa đi ra thì thấy anh Tr. đứng trước cổng, có biểu hiện say xỉn và chửi bới chuyện đường sá đoạn qua nhà chị Nh. lầy lội là do gia đình này.

Mắt phải của nạn nhân sau khi bị hành hung

Theo camera gia đình nạn nhân ghi lại, giữa 2 bên xảy ra to tiếng. Khi chị Nh. đi vào thì ông Tr. chạy theo và dùng tay đấm vào mặt chị này khiến nạn nhân bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu rạng sáng ngày 24-9.

Chị Nh. được người thân mang đến cấp cứu tại Cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hốc mắt phải bị rách, chảy nhiều máu, mắt phù nề và thâm tím, vùng cổ, tay nhiều chỗ bị thương. Điều đáng nói, thời điểm bị hành hung, chị Nh đang mang thai tháng thứ 4, trong khi chồng chị vắng nhà.

Ông Mai Hòe, trưởng thôn Tân Lập cũng xác nhận sự việc trên và đã được báo cáo lên công an xã để xử lý.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-phu-nu-mang-thai-bi-hang-xom-danh-trong-thuong-20190927123107695.htm