Người phụ nữ nhận nuôi 118 đứa trẻ lãnh 20 năm tù ở Trung Quốc

Một phụ nữ Trung Quốc nhận nuôi 118 đứa trẻ đã bị kết án tù 20 năm về tội lừa đảo.

Đài BBC hôm 25-7 đưa tin bà Li Yanxia, 54 tuổi, trước đây là chủ trại trẻ mồ côi. Người phụ nữ được biết đến như một nhà từ thiện đã nhận nuôi 118 đứa trẻ và ưu ái được đặt cho biệt danh "Mẹ yêu thương".

Năm 2006, bà Li thu hút sự chú ý của dư luận sau khi nhận nuôi hàng chục đứa trẻ ở TP Wu’an. Hành động này được cho là xuất phát từ việc chồng cũ của người phụ nữ bán con trai của họ cho một kẻ buôn người với giá 7.000 nhân dân tệ (hơn 1.000 USD). Kể từ đó, bà Li bất ngờ trở thành người phụ nữ giàu nhất tỉnh Hà Bắc.

Bà Li Yanxia. Ảnh: BBC

Bà Li Yanxia. Ảnh: BBC

Hôm 24-7, tòa án ở TP Wu’an tuyên bố bà Li phạm tội tống tiền, lừa đảo và gây rối trật tự công cộng. Người phụ nữ bị kết án 20 năm tù và bị phạt 2,67 triệu nhân dân tệ (khoảng 388.000 USD).

Bạn trai của bà Li, ông Xu Qi, cũng bị buộc tội gây rối trật tự công cộng, tống tiền, lừa đảo và cố ý gây thương tích. Người này lãnh 12,5 năm tù và bị phạt 1,2 triệu nhân dân tệ (174.600 USD). Mười bốn đồng phạm khác cũng bị kết án lên đến 4 năm tù.

Theo cáo trạng, bà Li đã lợi dụng ảnh hưởng của trại trẻ mồ côi để trục lợi. Người phụ nữ có hơn 20 triệu nhân dân tệ (2,9 triệu USD) và 20.000 USD trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều xe cộ đắt tiền. Cảnh sát nói rằng bà Li phạm tội kể từ năm 2011.

"Bà ta sử dụng những đứa con nuôi chạy theo xe tải, ngăn hoạt động xây dựng tại các công trường rồi tống tiền các công ty xây dựng" – cảnh sát cho biết.

Khi bà Li bị tống giam vào tháng 5-2018, 74 đứa trẻ bị bỏ lại ở ngôi làng chúng sinh sống được chuyển đến các cơ sở chăm sóc của chính phủ và cho đi học.

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-phu-nu-nhan-nuoi-118-dua-tre-lanh-20-nam-tu-o-trung-quoc-20190725194418113.htm