'Người phụ nữ quyền lực' của SeABank đã chọn bỏ ghế nóng lui về Phó Chủ tịch HĐQT

Sau 11 năm ngồi ghế Chủ tịch, 'người phụ nữ quyền lực' Nguyễn Thị Nga bỏ chiếc ghế nóng ngân hàng, lui về vị trí Phó Chủ tịch thường trực.

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), ngân hàng này đã lựa chọn người mới cho vị trí Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, SeABank cử ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của SeABank kể từ ngày 12/4/2018. Ông Lê Văn Tần thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SeABank.

Chủ tịch Nguyễn Thị Nga lui về "ghế" Phó Chủ tịch Thường trực. HĐQT cũng bầu Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quàn trị của SeABank kể từ ngày 12/4/2018.

Bà Lê Thu Thủy, con gái bà Nga, được giao giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tồng Giám đốc thứ nhất của SeABank kể từ ngày 12/4/2018.

Tính đến thời điểm hiện tại, SeABank vẫn đang vắng người đảm nhận ghế Tổng giám đốc sau khi ông Nguyễn Cảnh Vinh rời đi 3 tháng trước (8/2). "Ái nữ" của bà Nguyễn Thị Nga đang là người đứng đầu ban điều hành thay ông Lê Văn Tần.

Việc phân công nhân sự cấp cao được SeABank ra quyết định sau cuộc họp ĐHĐCĐ bầu các thành viên của HĐQT nhiệm kỳ mới. HĐQT kỳ này có 7 thành viên, cả bà Nga và ông Tần đều là những người nhận được nhiều phiếu nhất từ các cổ đông.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/-nguoi-phu-nu-quyen-luc-cua-seabank-da-chon-bo-ghe-nong-lui-ve-pho-chu-tich-hdqt-2018050702337660p149c165.news