Người phụ nữ siết cổ chồng đến chết lãnh án 10 năm tù

Bực tức chồng đi nhậu suốt đêm về say xỉn nằm trên võng, người phụ nữ ở Cà Mau trói tay chân anh này rồi dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết.

Ngày 23/8, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hằng Ni (31 tuổi, ngụ TP Cà Mau) 10 năm tù giam về tội giết người. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 150 triệu đồng.

 Nguyễn Thị Hằng Ni tại phiên tòa.

Nguyễn Thị Hằng Ni tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hằng Ni kết hôn với chồng được khoảng 3 năm và có một con chung. Trong cuộc sống vợ chồng, cả 2 phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Đến ngày 25/3, Ni và chồng lại xảy ra cự cãi. Nguyên nhân là do người chồng không ở nhà đưa con đi khám bệnh mà bỏ đi nhậu.

Rạng sáng hôm sau, người chồng say rượu trở về và ngủ say trên võng. Bực tức chồng bỏ bê gia đình, Ni trói tay chân anh này rồi dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi gây án, Ni gọi điện báo cho người thân rồi đến công an phường đầu thú.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-phu-nu-siet-co-chong-den-chet-lanh-an-10-nam-tu-d422038.html