Người phụ nữ tâm huyết với công tác thiện nguyện

Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - Trần Thị Láng có nhiều năm gắn bó với công tác Hội và đóng góp đáng kể cho hoạt động nhân đạo - xã hội tại địa phương.

Tận tâm với nhiệm vụ, bà Láng luôn cẩn thận lập danh sách NNCĐDC trên địa bàn, cố gắng không để bỏ sót trường hợp nào. Bà thường xuyên kêu gọi, vận động các nguồn tài trợ để gây quỹ cho NNCĐDC/dioxin; đến từng gia đình có nạn nhân để động viên, thăm hỏi và tìm cách giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, hòa nhập với cuộc sống.

Bà Trần Thị Láng (bìa phải) thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Đến nay, bà đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương được gần 4 tỉ đồng giúp đỡ, tặng quà cho các NNCĐDC/dioxin, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bà còn tích cực vận động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Theo đó, bà vận động xây 10 cầu giao thông nông thôn; 7 căn nhà tình thương; tặng 3.920 phần quà cho NNCĐDC, người nghi phơi nhiễm, người khuyết tật nghèo; vận động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 2.420 lượt người; tặng gần 500 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học,...

Riêng trong năm 2022, bà Láng đã vận động được gần 128 triệu đồng để trao học bổng, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Bà Láng chia sẻ: “Tôi làm việc không chỉ vì trách nhiệm mà còn đặt cả tâm huyết để giúp đỡ thật nhiều hoàn cảnh. Mỗi phần quà trao đi lại tiếp thêm động lực cho những người gặp khó khăn có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống”.

Từ những việc làm thiết thực của bà Láng, nhiều NNCĐDC/dioxin đã vượt lên số phận, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhờ những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn như bà Láng, Hội NNCĐDC/dioxin huyện luôn đi đầu trong các hoạt động. 11 năm liền, Hội đạt vững mạnh xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, UBND huyện Thủ Thừa khen thưởng.

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thủ Thừa - Nguyễn Văn Sanh cho biết: “Bà Trần Thị Láng luôn tâm huyết, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Không chỉ có NNCĐDC/dioxin, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ,... bất kỳ ai cần giúp đỡ thì bà luôn sẵn sàng”.

Với những đóng góp tích cực, bà Trần Thị Láng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, bà từng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích trong công tác xã hội - từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Mới đây, bà còn được Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tặng giấy khen về thành tích tốt trong việc đóng góp tiền của, vật chất trong công tác từ thiện - xã hội năm 2022./.

Ngọc Hân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nguoi-phu-nu-tam-huyet-voi-cong-tac-thien-nguyen-a150193.html