Người phụ nữ tạt xăng đốt chết chồng hờ khai gì?

Ngày 30.7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Cần Thị Xuân Dung (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Lý Bửu Châu (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh) là chồng hờ của bà Dung.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dung khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Dung và ông Châu là những người từng có một đời vợ, chồng nhưng do cả 2 đều có mâu thuẫn với những người trước nên đã ly hôn. Mới đây, cả 2 gặp nhau và phát sinh tình cảm nam nữ nên đã dọn về sống chung ở hẻm đường Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trong quá trình chung sống với nhau, cả 2 lại xảy ra mâu thuẫn do Dung nghi ngờ ông Châu có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Cả 2 thường xuyên cự cãi lớn tiếng tại phòng trọ.

Đối tượng Dung tại công an. Ảnh: C.T

Trưa 27.7, Dung và ông Châu lại tiếp tục nảy sinh cự cãi lớn tiếng. Lúc này, Dung chạy vào phía trong nhà cầm bình xăng có sẵn tạt vào người ông Châu rồi dùng bật lửa đốt. Ông Châu phát hiện nhưng không kịp thoát nên ngọn lửa bén lên người gây cháy như ngọn đuốc.

Người dân khu vực nghe tiếng kêu chạy ra phát hiện ông Châu đang bốc cháy nên tìm cách chữa cháy và đưa ông đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng đến rạng sáng 28.7, ông Châu đã tử vong.

Riêng Dung sau khi gây án đã đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-tat-xang-dot-chet-chong-ho-khai-gi-899525.html